Rộn ràng Ngày hội 'Cùng nhau làm nên tết'

Bắc Bình
Bắc Bình
14/01/2023 16:00 GMT+7

T.Ư Đoàn phối hợp cùng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Ngày hội “Cùng nhau làm nên tết” ở Long An.

Ngày 14.1, tại Long An, T.Ư Đoàn phối hợp Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Ngày hội “Cùng nhau làm nên tết”.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao quà cho đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Long An

: BẮC BÌNH

Chương trình đã trao 500 suất quà, mỗi suất gồm tiền mặt 300.000 đồng và giá trị hiện vật 400.000 đồng cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại các khu - cụm công nghiệp tỉnh Long An.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, cho biết để tổ chức Chương trình “Cùng nhau làm nên tết” năm 2023, T.Ư Đoàn đã phối hợp hiệu quả với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lên kế hoạch, phương án chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân, đoàn viên công đoàn và người lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất được đón tết một cách chu đáo nhất. Bên cạnh việc trao tặng 8.000 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng (trong đó có 300.000 đồng tiền mặt và túi quà tết trị giá 400.000 đồng) cho thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 11 tỉnh thành trên toàn quốc, thì chương trình còn tổ chức tại 5 tỉnh, thành phố để người lao động được trải nghiệm, tham gia các hoạt động vui xuân đón tết.

Anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Long An, trao quà tại Chương trình

BẮC BÌNH

Tại tỉnh Long An, ngoài 500 phần quà được gửi tặng đến các đoàn viên, thanh niên công nhân và lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn, T.Ư Đoàn còn tổ chức rất nhiều hoạt động vui xuân đón tết như các gian hàng giảm giá, gian hàng “0 đồng”, hội xuân với các hoạt động: Trang trí góc xuân; Cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu về không gian tết Việt ba miền; các gian hàng ẩm thực… mang đậm không khí Tết cổ truyền của dân tộc, để mọi người có thể tham gia trải nghiệm, vui xuân đón tết.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tham gia gói bánh tét với người dân địa phương.

BẮC BÌNH

Thông qua các hoạt động của Ngày hội “Cùng nhau làm nên Tết”, T.Ư Đoàn hy vọng có thể san sẻ một phần những lo toan của người lao động trước nguy cơ kinh tế suy thoái và kịp thời mang đến những hỗ trợ thiết thực cho họ trước thềm Tết Nguyên đán 2023. Mong muốn nối tiếp truyền thống chăm lo tết của T.Ư Đoàn tổ chức hằng năm, góp phần lan tỏa rộng rãi trong xã hội thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tinh thần sẻ chia, yêu thương, gắn kết của dân tộc. Từ đó các cấp bộ Đoàn, các tổ chức trong xã hội sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, đồng hành với thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong dịp tết. Thông qua chương trình sẽ góp phần tạo thêm động lực để thanh niên tiếp tục nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất; cùng chung tay vào phục hồi, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.