'Rượt đuổi kịch tính, bóng đá Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan ở tương lai gần'

27/12/2021 06:31 GMT+7

Đã có những luồng ý kiến khác nhau về sự thay đổi lối chơi của tuyển Việt Nam tại AFF Cup nhưng vẫn không thể phủ nhận một thực tế, thầy trò ông Park đã chủ động thay đổi để đi lên, dù có vấp váp.

Cựu tiền đạo Đặng Phương Nam chia sẻ: “Giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, tuyển Việt Nam cứ chơi phòng thủ phản công là thành công nhưng đến 2021, chúng ta đã bị bắt bài. Đội tuyển chuyển sang sơ đồ 3-5-2 với chủ trương kiểm soát bóng tấn công và pressing tầm cao. Nhưng hơi đáng tiếc vì hệ thống chiến thuật này không phải sở trường của thầy Park. Cầu thủ chưa được chuẩn bị kỹ nên có những trận, đội hình xộc xệch là đương nhiên.

Lịch về nước của tuyển Việt Nam trễ 3 ngày vì lý do này

Trước đây, các giải pháp ổn định tâm lý là điểm mạnh và nổi bật của HLV Park Hang-seo nhưng năm nay do ảnh hưởng của Covid-19, đội tuyển tập trung bong bóng triền miên, thua nhiều ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cũng gây mệt mỏi, căng thẳng. Tuy nhiên ở bán kết lượt về AFF Cup, anh em chơi như thế là quá tốt rồi. Chỉ tiếc khi Tiến Linh và Đức Chinh hơi thiếu tốc độ, sức rướn ở bước cuối cùng. Chúng ta đã không thể ghi được dù chỉ là 1 bàn thắng trước người Thái”.

Kịch tính luôn làm những trận đối đầu giữa Thái Lan - Việt Nam trở nên hấp dẫn

AFP

Tấn Tài cần được sử dụng đá chính nhiều hơn

VFF

Bình luận viên Vũ Quang Huy có lăng kính hết sức lạc quan về tương lai đội tuyển vì “thất bại của ngày hôm nay trước Thái Lan, tuy là bài học đau thương, nhưng lại cho các cầu thủ Việt Nam những trải nghiệm cực kỳ quý giá mà không sách vở nào có được. Chúng ta đừng nhìn vào việc không bảo vệ được ngôi vô địch AFF Cup của Việt Nam chỉ là màu xám xịt. Hoàn toàn không, theo quan điểm của tôi. Chúng ta có quyền chờ đợi và hy vọng”.

Cũng theo bình luận viên Quang Huy: “Văn hóa bóng đá của người Việt Nam là văn hóa chiến thắng nên nhìn vào kết quả thua cuộc trước Thái Lan như một cái gì đó thảm họa. Nhưng nhìn lại bán kết lượt đi và nhất là bán kết lượt về, không thể kết luận bóng đá Thái Lan ăn đứt bóng đá Việt Nam được. Phân tích góc độ chuyên môn đơn thuần, hiệp 1 của bán kết lượt về, tuyển Việt Nam đá miễn chê. Hiệp 2, ông Park bị đánh giá thay người chưa chuẩn lắm nhưng họp báo sau trận, ông Park cũng lý giải một cách tương đối hợp lý. Chúng ta không có mặt ở chung kết, cũng có thể là buồn. Nhưng không sao cả. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước.

Nếu mở rộng hơn, sự rượt đuổi kịch tính và gay cấn của hai nền bóng đá hàng đầu khu vực tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh và càng thúc đẩy sự phát triển của cả đôi bên. Không ai tự ru ngủ mình mà phải tìm cách bứt tốc để vượt qua đối thủ. Cứ như thế, như thế, bóng đá khu vực sẽ càng có lợi. Với chúng ta, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu lứa tài năng có tương lai còn rất sáng.

Ngọc Hải nhiều tuổi nhất đội, cũng chỉ sinh năm 1993 - 28 tuổi. Hoàn toàn có thể thi đấu thêm nhiều năm nữa trong màu áo đội tuyển nếu tiếp tục có phong độ tốt. Lứa Công Phượng, Tuấn Anh… sinh năm 1995, cũng mới 26 tuổi. Còn Thái Lan, nhiều gương mặt đã cũ và có thể sẽ không còn đạt phong độ cao ở kỳ AFF Cup 2022 vào cuối năm sau. Đỉnh cao Đông Nam Á có thể sẽ tìm lại được ở tương lai rất gần.

Tôi cho rằng, ông Park chưa phải làm một cuộc cách mạng hay cải tổ về nhân sự. Nhưng về cách dùng người, có lẽ nên có sự tính toán lại. Ví dụ như Tấn Tài - không lý gì một hậu vệ phải hay như thế mà cứ cất mãi làm kép phụ. Hãy mạnh dạn sử dụng những quân cờ giấu trong tay áo. Chưa biết điều tuyệt vời gì sẽ đến cả đâu.

Chúng ta rời sân chơi AFF Cup, trở lại với sân chơi châu Á. Và có thêm nhiều kinh nghiệm nữa mà nói như ông Park, giờ đây, tuyển Việt Nam có thể đương đầu với bất kỳ đối thủ nào”, bình luận viên Quang Huy nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.