Sách điện tử 'Người trẻ kiên cường chống dịch': Những việc làm lay động hàng triệu trái tim

Võ Ba
Võ Ba
12/12/2022 07:35 GMT+7

Sách điện tử Người trẻ kiên cường chống dịch (ảnh) tập hợp nhiều tuyến bài trên Báo Thanh Niên phản ánh giai đoạn lịch sử của Đoàn Thanh niên tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 được ra mắt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Khi dịch Covid-19 ập đến, trên khắp mọi miền Tổ quốc đều bắt gặp hình ảnh bạn trẻ tích cực tham gia hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch. Nhiều bạn trẻ đã viết đơn tình nguyện tham gia “tuyến đầu” với tinh thần “chống dịch như chống giặc”…

Sách dày gần 200 trang với hơn 140 bài viết (do Nhà xuất bản Thanh Niên cấp phép) giúp chúng ta cùng nhìn lại những ngày gian khó “giãn cách xã hội” mới thấy rõ tinh thần kiên cường của người trẻ sẵn sàng vì cái chung mà cho đi, hy sinh cái riêng của mình. Những nghĩa cử đẹp trong cộng đồng đã cho thấy lòng tốt và sự sẻ chia của người trẻ luôn hiện hữu… Những việc làm lay động hàng triệu trái tim hướng về nghĩa tình đồng bào ruột thịt, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo giúp nhau vượt qua khó khăn.

Tập sách điện tử Người trẻ kiên cường chống dịch nhằm truyền cảm hứng về các giá trị nhân văn tốt đẹp, tinh thần dấn thân vì cộng đồng, những gương người tốt, việc tốt của bạn trẻ trong tham gia phòng, chống dịch. Hầu hết các bài viết trong tập sách đều cổ vũ tình nguyện viên, thanh niên tình nguyện tham gia giúp đỡ người dân trong thời gian giãn cách xã hội. Các phóng viên của Báo Thanh Niên đã theo chân các tình nguyện viên, thanh niên tình nguyện để ghi nhận nhiều hoạt động ý nghĩa, hiệu quả của người trẻ trong công tác hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu, người dân và thanh thiếu nhi chịu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19.

Nội dung sách cũng làm nổi bật những hành động ý nghĩa, khắc họa thêm hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong những thời điểm khó khăn của đất nước, đồng thời tiếp tục lan tỏa giá trị nhân ái, sẻ chia cùng cộng đồng trong đoàn viên, hội viên, thanh niên.

Sách cũng có tuyến bài tuyên truyền tập trung vào việc “người trong cuộc” (người từng bị nhiễm Covid-19) chia sẻ kinh nghiệm “chiến đấu” với bệnh tật và thành công trong điều trị, qua đó giúp mọi người bình tĩnh, lạc quan và yên tâm hơn để đối phó dịch bệnh. Ngoài ra, nội dung các bài viết cũng nêu ra nhiều bạn trẻ bị F0 sau khi chữa hết bệnh đã trở lại làm tình nguyện viên ở các khu cách ly, các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19.

Từ khi dịch bùng phát, màu áo xanh thanh niên tình nguyện đã và đang sát cánh cùng các lực lượng có mặt trên các mặt trận chống dịch, giúp đỡ người dân vượt qua muôn ngàn khó khăn trong cuộc sống. Nhiều bài khắc họa hình ảnh đẹp của thanh niên Việt Nam trong những thời điểm khó khăn của đất nước…

Và khi chúng ta đọc cuốn sách này, bên ngoài cuộc sống lớp lớp thanh niên ở mọi miền Tổ quốc đang ngày đêm vượt qua thử thách, gian khó để hoàn thành công việc trong mọi lĩnh vực với trách nhiệm cao nhất, góp phần phục hồi kinh tế - xã hội của cả nước sau đại dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.