Sẵn sàng tiếp sức Gen Z đi thi

22/06/2022 06:01 GMT+7

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đã cận kề. Tại thời điểm này, tình nguyện viên trên cả nước đã chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng hỗ trợ thí sinh thế hệ Gen Z 'vượt vũ môn' thành công.

Ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Marketing, Tập đoàn Thiên Long (ảnh) - đơn vị đồng tổ chức Chương trình Tiếp sức mùa thi, chia sẻ với phóng viên Thanh Niên xung quanh các hoạt động chuẩn bị giúp đỡ thí sinh (TS) và người nhà TS.

Tính tới thời điểm này, các hoạt động chuẩn bị cho Chương trình Tiếp sức mùa thi đang diễn ra như thế nào, thưa ông?

Như đã thông tin, năm nay chương trình có nhiều hoạt động thiết thực để tổng lực hỗ trợ TS khắp 63 tỉnh/thành. Ở thời điểm này, hầu hết các tỉnh đã thành lập các đội hình tiếp sức, tiếp nhận các vật phẩm để sẵn sàng hỗ trợ TS trong mùa thi đang tới gần.

Sinh viên tình nguyện sẵn sàng đưa đón thí sinh miễn phí

nguyễn diễm

Song song đó, chương trình đang tổ chức 4 talkshow tư vấn về cách ôn thi, tư vấn sức khỏe - tâm lý với sự tham gia của các chuyên gia uy tín nhằm tiếp sức hiệu quả trong giai đoạn nước rút ôn luyện. Ngoài ra, cũng để giúp TS ôn thi hiệu quả, chương trình đang lần lượt đăng tải kinh nghiệm luyện thi của 40 thủ khoa ở 12 khối thi.

Chương trình tiếp tục duy trì hoạt động “Nghị lực mùa thi” bằng cách lập danh sách TS hiếu học có hoàn cảnh khó khăn ở khắp cả nước để kịp thời trao học bổng và động viên các em yên tâm thi cử.

Tiếp sức trực tuyến là một trong số những định hướng thể hiện sự trẻ hóa và không ngừng đổi mới của chương trình. Các bạn trẻ Gen Z hiện nay chủ yếu tiếp cận thông tin trên các nền tảng xã hội, dành nhiều thời gian cho mạng xã hội và yêu thích công nghệ

Ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Marketing, Tập đoàn Thiên Long

Đặc biệt, năm nay chương trình mang đến một nguồn năng lượng mới bằng cách đẩy mạnh hoạt động tiếp sức trực tuyến, phù hợp với thị hiếu Gen Z (năm sinh từ 1997 - 2012 - NV). Theo đó, chương trình tổ chức hai cuộc thi trực tuyến trên nền tảng xã hội phổ biến như TikTok, Facebook nhằm lan tỏa tinh thần trẻ trung của Gen Z và tiếp lửa tinh thần cho TS, giảm áp lực của một kỳ thi căng thẳng, truyền đi năng lượng tích cực. Chúng tôi kỳ vọng các hoạt động này sẽ tỏa tri thức, bừng khí chất của các bạn trẻ trên khắp đất nước Việt Nam trong mùa hè này.

Đến thời điểm này, chương trình đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp sức TS toàn diện trên quy mô lớn. Với sự chuẩn bị này, chúng tôi tin rằng chương trình sẽ vừa tiếp tục góp phần làm nên thành công của kỳ thi đại học quan trọng vừa mang một năng lượng trẻ trung mới.

Vì sao Chương trình Tiếp sức mùa thi 2022 đẩy mạnh hoạt động tiếp sức trực tuyến?

Tiếp sức trực tuyến là một trong số những định hướng thể hiện sự trẻ hóa và không ngừng đổi mới của chương trình. Các bạn trẻ Gen Z hiện nay chủ yếu tiếp cận thông tin trên các nền tảng xã hội, dành nhiều thời gian cho mạng xã hội và yêu thích công nghệ. Chính vì vậy, những hoạt động tiếp sức trực tuyến như tổ chức cuộc thi trực tuyến, cung cấp khóa luyện thi trực tuyến, tư vấn trực tuyến... sẽ dễ dàng được các TS đón nhận. Đồng thời, các hoạt động tiếp sức trực tuyến cũng giúp chương trình tiếp cận TS ở nhiều khu vực, góp phần mở rộng quy mô chương trình.

Tiếp sức trực tuyến là xu hướng tất yếu và sẽ là định hướng lâu dài, xuyên suốt trong các chương trình trong những năm tới.

Liệu xu hướng tiếp sức trực tuyến có tạo ra những giá trị ảo?

Tiếp sức mùa thi khẳng định rằng dù có tiếp sức TS “online hay offline” thì chương trình vẫn đặt tính hiệu quả lên hàng đầu. Không thể nói “tiếp sức trực tuyến là ảo” vì hoạt động này rõ ràng tạo ra những giá trị thật đối với cả TS lẫn các đội hình tình nguyện. Những hoạt động ôn thi, luyện thi và tư vấn trực tuyến giúp các TS tìm phương pháp ôn luyện đúng đắn từ chuyên gia và có một công cụ để luyện đề hiệu quả, tiết kiệm thời gian lẫn tài chính. Những cuộc thi trực tuyến giúp lan tỏa tinh thần tình nguyện, tiếp thêm sự tự tin cho TS.

Tất nhiên, đẩy mạnh trực tuyến không đồng nghĩa với việc Tiếp sức mùa thi lơ là các hoạt động hỗ trợ TS căn cơ tại các điểm thi. Màu áo xanh tình nguyện vẫn là một phần không thể thiếu góp phần làm nên thành công của các kỳ thi THPT, là chỗ dựa vững chắc cho TS và các bậc phụ huynh.

Mùa mưa sẽ có sinh viên tình nguyện hỗ trợ che mưa cho thí sinh

Kế hoạch thực hiện các hoạt động xã hội đóng góp cho giáo dục của Thiên Long ra sao?

Chúng tôi luôn suy nghĩ đến những vấn đề lớn nhưng chọn làm những việc trong khả năng của mình và hướng tới hỗ trợ những con người, giải quyết những vấn đề cụ thể. Chẳng hạn, hằng năm, bên cạnh đồng hành cùng TS trong Tiếp sức mùa thi, Thiên Long tôn vinh các thầy cô giàu nghị lực đang dạy học ở vùng sâu vùng xa, khuyến khích các trí thức trẻ đóng góp sáng kiến cho ngành giáo dục và tăng cường giáo dục về ý thức môi trường cho học sinh…

Với cách tiếp cận trên, Tập đoàn Thiên Long đã đi một chặng đường dài trong bốn thập kỷ cùng giáo dục Việt Nam và tiếp tục tạo ra những giá trị mới trong tương lai, giúp các bạn trẻ “Tỏa tri thức - bừng khí chất”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.