San ủi đồi Trà Quân làm điện mặt trời dưới vỏ bọc trang trại nông nghiệp

Mạnh Cường
Mạnh Cường
31/08/2021 13:28 GMT+7

Một hợp tác xã ở Quảng Nam tự ý cho nhiều doanh nghiệp thuê đất rồi san ủi đồi Trà Quân để làm dự án điện mặt trời áp mái dưới 'vỏ bọc' làm trang trại nông nghiệp.

Trang trại gần như bỏ hoang

Hợp tác xã (HTX) Mỹ Tân An được UBND tỉnh Quảng Nam cho thuê diện tích 314.000 m2 đất vào năm 2003 tại khu vực đồi Trà Quân (thôn Bích Trang, xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành). Mục đích thuê đất là để xây dựng trang trại sản xuất nông lâm nghiệp, thời hạn 50 năm.
Năm 2006, HTX Mỹ Tân An xây dựng đề án phát triển trang trại theo hướng liên kết HTX và hộ nhận khoán thực hiện, sau đó lập phương án và trình UBND H.Núi Thành phê duyệt để cho các hộ dân thuê lại sản xuất.

Tuy nhiên, đến nay, tại khu vực này không có trang trại nông lâm nghiệp nào được đầu tư xây dựng theo như đề án mà HTX đề ra từ năm 2006.

Điện mặt trời áp mái tại khu vực đồi Trà Quân

MẠNH CƯỜNG

Tháng 11.2020, UBND xã Tam Xuân 1 phát hiện HTX Mỹ Tân An tự ý cho doanh nghiệp đưa phương tiện máy móc thi công san ủi làm biến đổi hiện trạng sử dụng đất tại đồi Trà Quân với diện tích khoảng 1,2 ha nên yêu cầu dừng các hoạt động. Tuy nhiên, đơn vị thi công vẫn tiếp tục san ủi, cố tình không thực hiện chỉ đạo của xã. Việc san ủi đất làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất khi chưa được sự cho phép của cấp có thẩm quyền là sai với quy định của Nhà nước.

UBND xã Tam Xuân 1 cho rằng, trong quá trình thực hiện phương án cải tạo đất và nông lâm kết hợp, HTX và chủ đầu tư không thực hiện đúng phương án. Đối với diện tích đất đã xây dựng dự án điện năng lượng mặt trời, xã không nhận bất kỳ văn bản nào của HTX cũng như chủ đầu tư.

Dưới "vỏ bọc" trang trại nông nghiệp, khu vực này đang làm dự án điện mặt trời, không nuôi trồng gì

MẠNH CƯỜNG

Bà N.T.B (55 tuổi, ở xã Tam Xuân 1) cho biết cuối năm 2020 đã thấy nhiều người đưa xe cơ giới, phương tiện vào san ủi đồi Trà Quân. Ban đầu, nghe đâu san ủi để làm trang trại nông nghiệp, nhưng được một thời gian thì người dân địa phương ngỡ ngàng khi chẳng thấy trang trại trồng trọt chăn nuôi ở đâu, chỉ thấy dự án lắp đặt điện mặt trời áp mái.

“Trong số 3 khu vực làm điện mặt trời, có một khu vực thả mấy con gà rồi trồng vài ba loại cây nhưng không có ai chăm sóc. Họ chỉ làm cho có rồi để đó, chủ yếu lắp điện mặt trời áp mái để bán. Người làm điện mặt trời ở đây không phải người địa phương mà là ở nơi khác đến thuê để làm”, bà B. nói.

“Treo đầu dê, bán thịt chó”

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại khu vực đồi Trà Quân, có 3 khu vực được các hộ dân san ủi đồi xây dựng lên các trang trại. Nói là "trang trại nông nghiệp" nhưng chỉ thấy những cây trụ và mái tôn, trên mái được lắp đặt kín các tấm pin năng lượng mặt trời.

Cả 3 công trình điện áp mái trang trại với quy mô lớn đã hoàn thành, đi vào khai thác điện. Còn việc trồng trọt, chăn nuôi chỉ đang “làm cho có”.

Hiện nay, tại khu vực đồi Trà Quân có 3 khu vực làm điện mặt trời áp mái

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đăng Tiền, Phó chủ tịch UBND xã Tam Xuân 1, cho biết khu vực đồi Trà Quân được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép HTX Mỹ Tân An thuê để xây dựng trang trại sản xuất nông lâm nghiệp nhưng sau đó, HTX này lại phân chia đất ra cho nhiều người thuê để làm điện mặt trời.

“HTX vẽ ra phương án cải tạo đất rồi mang đất đi bán hết. Mang danh trang trại nông nghiệp nhưng lại không trồng trọt, chăn nuôi gì mà chuyển sang làm điện mặt trời luôn. Họ treo đầu dê, bán thịt chó. Địa phương đã có văn bản đề nghị với UBND H.Núi Thành có phương án xử lý”, ông Tiền nói.

Áp trụ điện được xây dựng kiên cố để đấu nối

MẠNH CƯỜNG

Ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND H.Núi Thành, xác nhận đã nắm thông tin cũng như báo cáo của UBND xã Tam Xuân 1 về vụ dự án điện mặt trời được triển khai dưới “vỏ bọc” trang trại nông nghiệp này. “Hiện các ban ngành chức năng của huyện đang họp bàn để có phương án xử lý”, ông Sinh nói. 

Quản lý sử dụng đất lỏng lẻo

Một lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam cho hay đã có báo cáo gửi UBND tỉnh liên quan đến việc thực hiện khắc phục các tồn tại trong cải tạo đất để sản xuất nông lâm kết hợp, tận thu đất dư thừa ở đồi Trà Quân.

Theo vị này, việc quản lý sử dụng đất của HTX Mỹ Tân An lỏng lẻo, để các hộ dân sử dụng đất xây dựng dự án điện năng lượng mặt trời khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, trách nhiệm này thuộc về HTX.

Sở TN-MT đã đề nghị UBND H.Núi Thành có trách nhiệm chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với UBND xã Tam Xuân 1 kiểm tra tính pháp lý của việc sử dụng đất để xây dựng trang trại điện năng lượng mặt trời. Đồng thời, xác định hành vi vi phạm để xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.