
Lãnh án vì làm giả găng tay y tế bán trong dịch Covid-19
Ngày 25.3.2022, sau một ngày nghị án, TAND TP.HCM tuyên án đối với 5 bị cáo trong vụ thu gom găng tay y tế đã qua sử dụng để làm giả thành găng tay của các thương hiệu nổi tiếng.
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết bản chất vụ chi 20 tỉ đồng 'điều chuyển' giám đốc công an 'chỉ là lừa đảo, chứ không phải nhờ hỏi, chạy chọt ai hết'
Mãnh và nhiều đối tượng khác muốn chi 20 tỉ đồng nhằm tác động người có thẩm quyền điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, sang địa phương khác để chúng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội.
Nhiều bạn đọc lên án, đề nghị xử lý kịch khung những đối tượng làm hàng gian, hàng giả vì đây là hành vi phá hoại sản xuất, gây thiệt hại kinh tế cho người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Trần Trí Mãnh, giám đốc công ty Gia Thịnh, bị Công an An Giang tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả số lượng lớn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Trí Mãnh (41 tuổi, ở TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả số lượng cực lớn.
Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ Giám đốc công ty sản xuất và cung cấp hàng giả số lượng lớn tại TP.Châu Đốc. Đáng lưu ý, tại các chi nhánh của công ty này có số lượng lớn hung khí nguy hiểm.
Cơ quan tố tụng xác định, Hoàng Văn Tới đã cung cấp hàng ngàn bộ quần áo phòng dịch không rõ nguồn gốc cho nhóm Trương Thị Bình, Phó giám đốc Công ty Đức Anh.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội khởi tố 3 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đức Anh vì sản xuất, buôn bán quần áo phòng dịch giả.
3 bị can là lãnh đạo, nhân viên của Công ty Đức Anh khai nhận đã mua quần áo bảo hộ y tế trôi nổi, dán tem nhãn của doanh nghiệp có thương hiệu rồi bán ra thị trường.
Cơ quan công an xác định, Đặng Vũ Thái (37 tuổi, quê Châu Hóa, H.Tuyên Hóa, Quảng Bình) đã đặt in bao bì và thu mua lúa, lạc chất lượng thấp về đóng vào bao giả làm hạt giống bán cho người dân sản xuất.
Trong khoảng gần 2 năm, băng nhóm tội phạm sản xuất, tung ra thị trường lượng dầu nhớt giả tương đương trên 1,3 tỉ đồng.