Sáng mùng 1 tết, Cửa khẩu Lào Cai xuất khẩu hơn 355 tấn trái cây sang Trung Quốc

22/01/2023 15:20 GMT+7

Sáng mùng 1 tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (tỉnh Lào Cai) đã "mở hàng" xuất khẩu trái cây sang thị trường Trung Quốc, thông quan thành công hơn 355 tấn thanh long, mít, chôm chôm.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 22.1 (tức ngày mùng 1 tết Nguyên đán 2023), ông Vương Trinh Quốc, Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai, cho biết trong ngày mùng 1 tết Nguyên đán 2023 đã có 20 xe hàng chở nông sản đăng ký xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam đều là trái cây, như: mít, thanh long, xoài, chôm chôm từ các tỉnh phía nam.

Dự báo, năm 2023 hoạt động xuất, nhập khẩu với thị trường Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (Lào Cai) sôi động trở lại sau nhiều năm ảnh hưởng dịch Covid-19

Phan Hậu

Cũng theo ông Vương Trinh Quốc, sau gần 3 năm ảnh hưởng dịch Covid-19, Trung Quốc đã nối lại hoạt động giao thương trong những ngày tết Nguyên đán Quý Mão. Trong đó, điểm mới là năm nay phía Trung Quốc tiếp nhận hàng xuất khẩu từ Việt Nam ngay từ sáng mùng 1 tết.

Ghi nhận từ ngày 8.1 - thời điểm Trung Quốc chính thức gỡ bỏ các biện pháp chống dịch Covid-19 mở cửa biên giới đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 250 xe hàng xuất, nhập khẩu được thông quan, tăng 10 - 20% so với trước đó.

"Ngày mùng 1 và mùng 2 tết Nguyên đán Quý Mão, các doanh nghiệp đã đăng ký làm thủ tục xuất, nhập khẩu cho 70 xe hàng hóa. Đây là tín hiệu rất vui trong những ngày đầu năm mới”, ông Quốc nói.

Cũng theo ông Quốc, năm 2023, Lào Cai đặt mục tiêu giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc đạt 5 tỉ USD.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cho biết trong sáng mùng 1 tết, các doanh nghiệp đăng ký mở tờ khai xuất khẩu hơn 355 tấn nông sản sang thị trường Trung Quốc. Trong đó, thanh long chiếm sản lượng nhiều nhất với 150 tấn, mít 130 tấn, chôm chôm 40 tấn.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã có kế hoạch, bố trí đủ lực lượng ứng trực để xử lý thủ tục xuất, nhập khẩu và các tình huống phát sinh, đảm bảo hàng hóa được thông quan thông suốt.

Theo thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, từ ngày 1.1 đến ngày 21.1, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành đạt 64,6 triệu USD. Trong đó, nhập khẩu đạt 24,6 triệu USD, xuất khẩu đạt 40 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.