Sáng nay hơn 82.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực

Hà Ánh
Hà Ánh
27/03/2022 09:03 GMT+7

Hôm nay hơn 82.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. Kết quả kỳ thi này được sử dụng để tuyển sinh trực tiếp một phần chỉ tiêu nhiều trường ĐH và CĐ.

Dù sáng nay trời mưa nhưng nhiều thí sinh vẫn đến điểm thi sớm

NGỌC DƯƠNG

Hơn 82.000 thí sinh dự thi

Sáng nay (27.3), kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức đã diễn ra đợt 1, thu hút hơn 82.000 thí sinh dự thi. Trong buổi sáng nay, kỳ thi đồng loạt diễn ra tại 17 địa phương gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ.

Trong đó, TP.HCM dẫn đầu danh sách số thí sinh dự thi với trên 41.000, tiếp đến là Khánh Hoà gần 4.800 thí sinh, Bình Định hơn 4.000, Đồng Nai gần 4.000, Bến Tre hơn 3.600, Đà Nẵng hơn 3.500, Đắk Lắk hơn 3.300…

Một số địa phương có số thí sinh dự thi thấp nhất gồm: Quảng Nam hơn 500 thí sinh, Bạc Liêu hơn 800 thí sinh…

Khu vực khai báo y tế

NGỌC DƯƠNG

Ghi nhận tại điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, dù 7 giờ 30 thí sinh mới được gọi vào phòng thi nhưng nhiều thí sinh tới điểm thi từ hơn 6 giờ sáng. Ngay từ cổng trường, tất cả các thí sinh đều được đo nhiệt độ tự động bằng máy.

Trước khi tham gia dự thi, thí sinh bắt buộc thực hiện khai báo y tế trong vòng 48 giờ trước đó trên ứng dụng PC-Covid. Những thí sinh chưa thực hiện khai báo ở nhà, cũng được hướng dẫn khai báo ngay tại sân trường bằng cách quét mã QR.

Thí sinh được đo nhiệt độ tự động ngay tại cổng trường

HÀ ÁNH

Tâm lý học sinh khá thoải mái

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, các thí sinh cho biết có tâm lý khá thoái mái khi bước vào kỳ thi này. Nhật Huy (Học sinh Trường Thực hành Sài Gòn), cho biết: "Em cảm thấy khá nhẹ nhàng vì kỳ thi là một trong các phương thức tuyển sinh. Trước khi thi, em nghiên cứu khá kỹ về đề thi minh họa".

Tú Uyên (học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết sẽ đăng ký xét tuyển vào ngành quản lý công nghiệp tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Học sinh này dự định chỉ xét tuyển bằng phương thức ưu tiên xét tuyển và kỳ thi đánh giá năng lực bởi lo lắng mức độ cạnh tranh cao ở kỳ thi tốt nghiệp THPT. "Em đã tiếp cận, tìm hiểu kỳ thi đánh giá năng lực này từ năm lớp 11. Bám theo cấu trúc và đề thi minh họa, mua tài liệu ôn luyện nên cảm thấy khá tự tin", học sinh này chia sẻ.

Đúng 7 giờ 30 thí sinh được mời vào phòng thi

NGỌC DƯƠNG

Trong khi đó, Thế Minh (học sinh Trường Phổ thông năng khiếu) thì đã đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM bằng bài thi này. Minh cho biết khá băn khoăn vì bài thi kiểm tra kiến thức rộng, dàn trải nhiều lĩnh vực. Nếu kiểm tra vào phần nào không nắm chắc thì có thể gặp khó.

Chỉ 1 bài thi duy nhất

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ thực hiện một bài thi duy nhất trong thời gian 150 phút (từ 8 giờ 30-11 giờ).

Bài thi gồm 120 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn với cấu trúc 3 phần: sử dụng ngôn ngữ; toán học, tư duy logic và phân tích số liệu; giải quyết vấn đề. Kết quả bài thi này được sử dụng để xét tuyển trực tiếp vào hơn 80 trường ĐH, CĐ trong năm nay.

Thí sinh đeo khẩu trang, tuân thủ quy định phòng dịch

NGỌC DƯƠNG

Chỉ tiêu dự kiến xét tuyển bằng bài thi đánh giá năng lực năm nay đều tăng lên ở các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM. Trong đó, Trường ĐH Khoa học tự nhiên dành đến 70%, Trường ĐH Kinh tế-luật là 60%, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn là 50% chỉ tiêu...

ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến tổ chức đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực vào ngày 22.5, thí sinh đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển từ từ ngày 6 - 25.4. Ở đợt 2, kỳ thi được tổ chức thi tại 4 địa phương: Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, An Giang. Thí sinh có thể dự thi cả 2 đợt và chọn kết quả đợt thi cao hơn để xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Những thí sinh không thể tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 vì những lý do sức khoẻ do dịch Covid-19 sẽ được tạo điều kiện dự thi đợt 2 mà không phải đóng lệ phí dự thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.