Sạt lở bờ biển Hội An là do suy giảm bùn cát từ thượng lưu

08/09/2015 05:42 GMT+7

Hôm qua (7.9), UBND tỉnh Quảng Nam, Trường CĐ Công nghệ - kinh tế - thủy lợi miền Trung, Trường ĐH Tohoku (Nhật Bản), Viện Khoa học thủy lợi VN và Trường ĐH Thủy lợi phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế VN - Nhật Bản về cửa sông, bờ biển và kỹ thuật sông.

Hôm qua (7.9), UBND tỉnh Quảng Nam, Trường CĐ Công nghệ - kinh tế - thủy lợi miền Trung, Trường ĐH Tohoku (Nhật Bản), Viện Khoa học thủy lợi VN và Trường ĐH Thủy lợi phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế VN - Nhật Bản về cửa sông, bờ biển và kỹ thuật sông.

Hội thảo có sự tham gia của 200 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia thủy lợi trong nước và quốc tế.

GS-TS Hitoshi Tanaka, Phó chủ tịch Hội Xây dựng dân dụng Nhật Bản (JSCE) và PGS-TS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ - kinh tế - thủy lợi miền Trung cho rằng nguyên nhân tiềm năng gây nên xói lở bờ biển là do sự suy giảm bùn cát từ thượng lưu.
Trao đổi với báo chí, GS-TS Hitoshi Tanaka cho rằng giải pháp tốt nhất đối với bãi biển Hội An là phương pháp nuôi bãi, đồng thời hạn chế khai thác nguồn cát từ thượng nguồn. Song song với giải pháp này, ngành chức năng cần phải bổ sung nguồn cát bùn. Đó là cách làm hiệu quả mà Nhật Bản đã đối phó với tình hình biển lấn bờ 40 năm trước. Theo ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, khi đã xác định được nguyên nhân của tình trạng sạt lở hiện nay, địa phương sẽ đưa ra các giải pháp trước mắt cũng như tổng thể để bảo vệ tài sản của người dân và doanh nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.