Scandal từ thiện khiến loạt sao quốc tế 'muối mặt'

29/05/2021 13:31 GMT+7

Nhiều nghệ sĩ đình đám như Lady Gaga , Kanye West, Madonna… từng gây phẫn nộ khi kêu gọi quyên góp từ thiện nhưng rồi không sử dụng hợp lý, công khai minh bạch các khoản chi.

Wyclef Jean

Năm 2001, nam rapper nổi tiếng này đã thành lập nên Yele - một tổ chức từ thiện với sứ mệnh giúp đỡ quê hương Haiti của anh. Theo The New York Times, ban đầu, tổ chức này chỉ nhận được những khoản đóng góp nhỏ nhưng sau trận động đất kinh hoàng hồi 2010, số tiền quyên góp đã tăng lên chóng mặt với hơn 16 triệu USD. 

Wyclef Jean nhận chỉ trích dữ dội vì dùng tiền từ thiện phục vụ lợi ích riêng 

ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, thay vì dùng số tiền để giúp đỡ người dân Haiti, Wyclef Jean được cho là đã rút 9 triệu USD để chi trả cho chi phí văn phòng, lương bổng, thức ăn và đồ uống của nhân viên. Ngoài ra, ngôi sao từng đoạt 3 giải Grammy đã tự trả cho mình 100.000 USD tiền cát sê biểu diễn tại một buổi hòa nhạc từ thiện ở quê nhà, đưa cho gia đình hơn 500.00 USD và dùng 37.000 USD để trả tiền thuê phòng thu ở Manhattan (Mỹ). Tổ chức từ thiện của Wyclef Jean cũng đưa cho tình nhân của sao nam này hơn 100.000 USD với lý do không xác định cùng nhiều khoản tiền sai mục đích khác.
Vụ việc khiến rapper này sụt giảm uy tín nghiêm trọng và nhận chỉ trích thậm tệ từ công chúng. Năm 2012, tổ chức từ thiện đã ngừng hoạt động và đối mặt với các vụ kiện ở Haiti vì các khoản nợ không thể trả và cáo buộc lừa đảo. Nam diễn viên Sean Penn, người thành lập tổ chức từ thiện của riêng mình nói với The New York Times: “Ấn tượng của tôi về Yele là tổ chức này dường như chỉ phục vụ cho Wyclef Jean và danh tiếng của anh ta”.

Kanye West

Kanye West từng thất bại trong việc duy trì quỹ từ thiện mang tên mình với những khoản chi bất hợp lý

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Kanye West là một trong những ngôi sao tài năng nhưng đầy tai tiếng của làng giải trí Mỹ. Nam rapper da màu này có vô vàn bê bối đời tư, trong đó có scandal liên quan đến Kanye West Foundation. Đây là tổ chức từ thiện được thành lập năm 2007 với sứ mệnh giảm tỉ lệ học sinh trung học bỏ học. 4 năm sau, tổ chức này ngừng hoạt động sau khi bị "khui" những khoản chi không đúng mục đích.
Theo The Richest, trong số 570.000 USD kêu gọi được vào năm 2011, không một xu nào được dùng cho việc từ thiện. Tất cả số tiền đã được sử dụng cho các “chi phí hành chính”: tiền lương, tiền công, phúc lợi. Khoản đóng góp từ thiện hiếm hoi của quỹ là số tiền 563 USD vào năm 2009 dù đã kêu gọi quyên góp được 200.000 USD tại thời điểm đó. Nam ca sĩ bị chỉ trích vì giàu kếch xù nhưng chi cực ít tiền cho từ thiện và phải duy trì quỹ bằng khoản đóng góp khiêm tốn. 

Kim Kardashian

Kim "siêu vòng ba" bị tố kêu gọi từ thiện thì ít, lợi dụng thiên tai để kiếm tiền thì nhiều

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Tương tự chồng cũ, Kim Kardashian cũng từng bị “bóc mẽ” chuyện kêu gọi công chúng đóng góp từ thiện nhưng thực chất lại tranh thủ kiếm lời. Năm 2013, “nữ hoàng thị phi” của Hollywood bị chỉ trích ích kỷ và tham lam khi cố gắng trục lợi từ các nạn nhân của cơn bão Haiyan ở Philippines. Cụ thể, mỹ nhân “siêu vòng ba” bị tố đã giữ 90% lợi nhuận từ việc bán hàng quyên góp từ thiện trên eBay. Trước đó, cô đã rao bán đấu giá quần áo, phụ kiện hàng hiệu trên mạng để làm từ thiện và tuyên bố một phần số tiền thu được sẽ chuyển cho một tổ chức phi lợi nhuận để cung cấp các dịch vụ y tế cho những hòn đảo xa xôi, những gia đình gặp khó khăn sau cơn bão. Tuy nhiên, “một phần” mà cô nhắc đến chỉ là 10%.
Radar Online tiết lộ ngay cả những fan của Kim cũng sốc và chỉ trích cô lợi dụng việc làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi, kiếm tiền. Sao nữ 8X càng bị “ném đá” dữ dội hơn khi thời điểm đó tài sản của cô ước tính trị giá 40 triệu USD nhưng lại không nỡ đóng góp nhiều hơn. “Làm sao cô có thể yên giấc mỗi đêm? Nếu đây thực sự là thật, cô sẽ là một trong những kẻ trục lợi tồi tệ nhất lịch sử. Lợi dụng những nạn nhân tội nghiệp của thảm họa thiên nhiên thảm khốc này để bỏ tiền túi thì không thể chấp nhận được. Điều đó khiến tôi rùng mình”, một dân mạng gay gắt giữa cơn bão chỉ trích nhắm vào Kim.

Lamar Odom và Khloé Kardashian

Lamar Odom và Khloé Kardashian bị "ném đá" vì sử dụng tiền từ thiện sai mục đích

ẢNH: GETTY

Năm 2004, cầu thủ bóng rổ Lamar Odom đã thành lập quỹ từ thiện Cathy's Kids với sự hỗ trợ đắc lực từ người vợ lúc đó của anh là Khloé Kardashian (em gái của Kim “siêu vòng ba”). Tổ chức mong muốn tài trợ cho các nghiên cứu ung thư và giúp đỡ những người trẻ đang mắc căn bệnh này. Kể từ khi ra đời, đơn vị này đã kêu gọi quyên góp được 2,2 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền này không được sử dụng đúng như mục đích ban đầu mà cặp đôi nổi tiếng đề ra. Ít nhất 1,3 triệu USD trong số đó đã được dùng để tài trợ cho hai đội bóng rổ trẻ.
Bất chấp sứ mệnh của Cathy's Kids và thực tế là tổ chức từ thiện được thành lập để tôn vinh người mẹ của Lamar, người đã qua đời vì bệnh ung thư dạ dày, không có số tiền nào được được sử dụng với mục đích hỗ trợ các bệnh nhân ung thư. Tại thời điểm khai thuế năm 2011, tổ chức từ thiện này đã nợ 256.000 USD. Trường hợp này khiến công chúng càng thêm mất niềm tin vào các dự án từ thiện của người nổi tiếng, nhất là tính thiết thực của chúng.

Lady Gaga

Lady Gaga khiến nhiều người ngán ngẩm khi tổ chức từ thiện của cô theo đuổi những giá trị xa rời thực tế, "đốt" tiền vào những khoản không cần thiết mà không chú trọng vào các hoạt động từ thiện đúng nghĩa

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Năm 2011, “mẹ quái vật” thành lập Born This Way Foundation với sứ mệnh tiếp thêm sức mạnh và truyền cảm hứng cho giới trẻ. Tuy nhiên, tổ chức từ thiện của Lady Gaga vấp phải làn sóng chỉ trích khi một báo cáo thuế liên bang chỉ ra rằng quỹ này đã thu về 2,5 triệu USD nhưng chỉ trao một khoản hỗ trợ 5.000 USD vào năm 2012. Nguồn gốc của các khoản đóng góp và thu nhập của tổ chức từ thiện không được tiết lộ nhưng giọng ca Bad romance từng tuyên bố trước đó rằng cô sẽ bỏ một số tiền lớn vào dự án từ thiện này.
Theo New York Post, dù chỉ chi 5.000 USD cho một khoản hỗ trợ nhưng tổng chi phí mà quỹ từ thiện của Lady Gaga sử dụng trong năm 2012 lên đến 1,85 triệu USD. Số tiền này được dùng vào các khoản được cho là chẳng mấy cấp thiết như: phí pháp lý, phí tư vấn từ thiện, chi phí phát triển phương tiện truyền thông xã hội, hoạch định chiến lược, PR, các cuộc họp, sự kiện... Nữ ca sĩ sinh năm 1986 bị nhiều người cáo buộc coi tổ chức từ thiện kể trên như một dự án phù phiếm và phục vụ mục đích quảng bá sự nghiệp của bản thân chứ không thực sự giúp đỡ được bao nhiêu người.

Madonna

Madonna không thể hoàn thành tâm nguyện xây trường học cho nữ sinh nghèo khi tiền từ thiện bị thất thoát, sử dụng vào những mục đích riêng và không được giải trình rõ ràng 

ẢNH: SHUTTERSTOCK

“Nữ hoàng nhạc Pop” đồng sáng lập nên tổ chức từ thiện Raising Malawi giúp đỡ trẻ mồ côi thông qua các chương trình y tế, giáo dục. Năm 2009, Madonna đã lên kế hoạch xây dựng một ngôi trường trị giá 15 triệu USD cho nữ sinh ở Malawi. Một năm sau, hơn 200 cư dân đã được di dời khỏi nơi ở để nhường chỗ xây trường. Tuy nhiên, đến năm 2011, số tiền 15 triệu USD gây quỹ thất thoát đáng kể ngay cả trước khi dự án được khởi công xây dựng. 
Theo The Guardian, một cuộc kiểm toán cho thấy tổ chức này đã phung phí 3,8 triệu USD vào các khoản chi: mua xe hơi cho những nhân viên không làm việc trong tổ chức từ thiện, trả lương, phí thuê văn phòng, nhà ở, tiền công thiết kế của kiến trúc sư… Về sau, nữ ca sĩ huyền thoại đã từ bỏ dự án và tìm cách khác để giúp đỡ người dân Malawi. Những người đứng đầu tổ chức từ thiện của ngôi sao đình đám một thời bị chỉ trích vì sử dụng số tiền quyên góp bất hợp lý, lãng phí vào những khoản không đáng khiến kế hoạch đổ bể. Dự án phá sản cũng dẫn đến các cuộc tranh chấp lao động, tranh chấp giữa những người dân mất đất để xây trường đồng thời dính đến vụ kiện pháp lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.