Sếp ngành yêu cầu các đội tuyển phải tăng HCV để Việt Nam nhất SEA Games 31

19/02/2022 10:56 GMT+7

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương vừa có buổi làm việc về chuyên môn - kỹ thuật với Tổng cục TDTT và các bộ môn để bàn về số lượng huy chương dự kiến của từng đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31.

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn đã báo cáo chi tiết về công tác chuẩn bị của 40 môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của SEA Games 31 (diễn ra từ 12.5-23.5).

Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị, kế hoạch tập luyện và mục tiêu của từng bộ môn tại SEA Games 31 tới đây, thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương đã góp ý và đề nghị hầu hết các môn phải tăng số lượng huy chương vàng. Lãnh đạo ngành thể thao muốn các đội tuyển cần phải nỗ lực hơn và thay đổi mục tiêu đặt ra ban đầu nhằm hoàn thành tốt mục tiêu chung của toàn đoàn thể thao Việt Nam là đứng đầu bảng tổng sắp huy chương ở SEA Games 31, trong đó tập trung vào các môn Olympic và ASIAD.

Lãnh đạo ngành đi thị sát các công trình phục vụ SEA Games 31

Đ.HUY

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị không chỉ VĐV mà các HLV cần phải đặt quyết tâm cao để mang về thành tích tốt nhất trong kỳ đại hội mà Việt Nam lần thứ 2 làm nước chủ nhà (lần đầu tại SEA Games 22 năm 2003). Các môn phải nỗ lực và làm tốt hơn khả năng của mình. Thành tích chắc chắn phải cao hơn các kỳ đại hội trước.

“Ngoài ra, đối với các môn thể thao Olympic ASIAD, việc chú trọng thành tích rất quan trọng nhưng từng bộ môn, từng Ban huấn luyện phải mạnh dạn trao cơ hội cho lứa VĐV trẻ tài năng có cơ hội tranh tài nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển thể thao thành tích cao trong thời gian tới”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.

Sân Mỹ Đình tổ chức lễ khai mạc SEA Games 31

NGỌC THẮNG

Ở diễn tiến có liên quan, ngày 18.2, Tiểu ban khai mạc và bế mạc của SEA Games 31 đã họp tại trụ sở UBND TP.Hà Nội. Ở các kỳ đại hội thể thao, lễ khai mạc luôn đóng vai trò quan trọng và luôn được đầu tư rất kỹ lưỡng và SEA Games 31 cũng không phải ngoại lệ. Ở thời điểm hiện tại, việc xây dựng kịch bản cho lễ khai mạc (tổ chức tại sân Mỹ Đình còn bế mạc tại Cung điền kinh trong nhà) đang được gấp rút tiến hành. Các chuyên gia thuộc những lĩnh vực khác nhau đã chia sẻ thêm ý tưởng với mong muốn lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với các thành viên tham dự SEA Games cũng như khán giả truyền hình Việt Nam và quốc tế.

Tiểu ban khai mạc và bế mạc SEA Games 31 cũng đã đề xuất thành lập Hội đồng cố vấn nghệ thuật gồm 9 thành viên không thuộc tiểu ban để có những phản biện khách quan về mặt kịch bản và quy trình thực hiện. Nội dung chi tiết của lễ khai mạc và bế mạc sẽ sớm được chốt lại để sớm bắt tay vào thực hiện. Tất cả nhằm mục đích mang đến lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31 ấn tượng và thành công về mọi mặt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.