• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Set đồ thời trang mẹ con cho Mother's Day - Ngày của Mẹ, thật ấm áp, yêu thương

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
09/05/2021 16:00 GMT+7

Thời trang chính là ngôn ngữ của cảm xúc, tư duy và cũng là lời chia sẻ về tất cả những gì không thể nói được bằng lời. Nhân ngày của Mẹ - Mother’s Day, trên toàn thế giới, hãy cùng bé yêu diện những set đồ long lanh, sành điệu theo gợi ý của nhà thiết kế kiêm MC, biên tập viên VTV Huyền Châu để lưu lại những shoot hình đầy ý nghĩa.

Thời trang của mẹ không cần ôm để khoe vóc dáng quyến rũ, gợi cảm, sexy. Chỉ cần một chếc áo cổ V màu trắng, chất liệu mềm ( tơ, lụa voan...), dáng rộng, đi cùng một chân váy màu đỏ ngọt ngào cùng một chiếc đầm xếp ly màu hồng xinh xắn có chiếc cổ tết dây duyên dáng cho con gái bé là mẹ con đã có những kỷ niệm thật ngọt ngào. 
Không có gì ấm vòng tay của mẹ dành cho các con của mình và cũng không có gì tin tưởng hơn ánh nhìn của các con khi hướng về mẹ.
Màu sắc trên trang phục Mẹ - con là ngôn ngữ dễ hiểu nhất về ý nghĩa của thông điệp: từ bao đời nay là một mối quan hệ ruột thịt, không thể ruột thịt hơn và thiêng liêng, không thể thiêng liêng hơn.
Có câu chuyện kể rằng ngày của mẹ vốn được xuất phát từ nước Mỹ, theo sáng kiến của Ann Jarvis ( một nhà hoạt động vì hoà bình chăm sóc những người lính bị thương ở cả hai phía của nội chiến Hoa Kỳ).
Tone hồng chủ đạo cho các mẹ, điệu đà là một chiếc đầm lệch vai chữ A ( độ dài tuỳ thích, dưới gối, ngang hoặc trên gối đều phù hợp) hoặc chiếc đầm không tay, cổ tròn, tết dây đơn giản đều làm nên sự nữ tính và sự gắn bó tương đồng, ý nghĩa. 
Bà cũng là người thành lập Câu lạc bộ Công việc Ngày của mẹ để giải quyết các vấn đề sức khoẻ cộng đồng và tâm nguyện muốn hàn gắn tình cảm các gia đình ở Mỹ vốn bị đứt gãy, chia cắt thời nội chiến.
Một lựa chọn khác cho mẹ - một chiếc váy suông, tay hết mát mẻ, cổ tròn dịu dàng, chất lụa mềm màu vàng duyên dáng. 
Ann Jarvis mất, con gái của bà là Ann Maria Reeves Jarvis tiếp tục tâm nguyện của mẹ và tạo ra các phong trào, cuộc vận động hướng về người mẹ và hướng về sự gắn kết gia đình.
Một gợi ý khác từ nhà thiết kế thời trang Huyền Châu . Vẫn là màu đỏ, chất liệu voan, dáng chữ A, xếp ly giúp các mẹ có con nhỏ giấu đi mọi "khuyết điểm" sau sinh. 
Vào ngày 8/5/1914, Tổng thống Woodrow Wilson ký văn bản ấn định ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 5 hàng năm là Ngày của Mẹ.
Một chi tiết thiết kế nhỏ của nhà thiết kế Huyền Châu nhưng lại làm nên sự thay đổi lớn, đó là thay vì xếp ly thì chị tạo ra hai lớp tà, tô vẽ sự duyên dáng của người Mẹ mà vẫn đảm bảo làm nên phom dáng đẹp tuyệt, đầy nữ tính của người Mẹ.
Vào ngày này, trên gần 50 quốc gia trên toàn thế giới, những người con sẽ về với mẹ của mình, cảm ơn bà về tất cả những gì bà làm cho mình. Rộng hơn cả vòng tay của một người mẹ, người ta tìm về và cảm ơn tất cả những người phụ nữ tốt nhât của đời mình.
Trẻ trung và thời trang với chiếc đầm được nhấn nhá nơi cổ và phần chân váy hai lớp lớm trong xếp ly điệu đà, lớp ngoài thả nhẹ che dáng. Bộ đồ của bé tone sur tone với mẹ thật xinh tươi.
Đó cũng là lý do Jarvis nhấn mạnh “Mother’s Day” là một danh từ số ít chứ không phải là “Mothers’ Day”. Biết ơn về những hạnh phúc mình đã được nhận từ một người phụ nữ ấm áp và đầy tình yêu thương, nhân hậu, đó là thứ mà con người luôn phải học và phải nhớ, phải để suốt đời trong tái tim, ký ức, nhận thức của mình.
Đặc trưng của tình mẹ là sự ôm ấp, vỗ về, che chở yêu thương. Thế nên đặc điểm của trang phục mẹ con là dành sự ưu tiên cho các mẫu trang phục dáng rộng, giúp người mẹ thoải mái chăm sóc, vui đùa cùng đứa trẻ của mình. Nhà thiết kế Huyền Châu - cũng là một người mẹ rất hiểu điều đó.
Cùng thắp lên những nụ cười, viết nên những lá thư, trao đi những lời chúc ấm ngọt nhất cho mẹ của mình, dù mẹ có còn trên thế gian hay không, người phụ nữ mà mình hàm ơn còn hay không, có ở gần mình hay không…
Nữ tính và sáng tạo là các đặc điểm nổi bật trong phong cách thiết kế của nhà thiết kế kiêm biên tập viên VTV Huyền Châu.
Đó là câu chuyện dù chân thực bao nhiêu phần trăm, trái chiều hay thuận chiều thì hàm ý của nó vẫn đầy xúc động với những ý nghĩa hướng thiện, nhân văn cao cả, sẽ cần thiết cho tất cả mọi người, không giới hạn độ tuổi, thời gian và khoảng cách.
Thời trang là một thứ ngôn ngữ phi vật thể, có thể kể nên tình mẹ con
Thế nên, trong ngày này, khi lũ trẻ còn đang bên ta, hãy cùng với chúng, viết nên những thông điệp đầy yêu thương để lưu nhớ, để sau này, trên những chặng đường đời gian khổ, cam go, vất vả, nhiều thành công mà cũng lắm thất bại, nhớ về mẹ mình và những khoảnh khắc ấm áp này, chúng sẽ được tiếp thêm nghị lực sống. 
Khoảnh khắc bên những đứa trẻ của mình bao giờ cũng là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất.
Hãy cùng xây dựng những bộ sưu tập thật ý nghĩa, những set đồ thật lung linh để hướng về những gì đẹp đẽ nhất nhé.
Những set đồ mẹ con bao giờ cũng là những bài hoà ca thấm đậm yêu thương.
 
Trang phục:HUYEN CHAU NGUYEN
 
Top
Top