Sinh viên ngỡ ngàng trước lượng rác thải sau mỗi đơn hàng online

Sinh viên ngỡ ngàng trước lượng rác thải sau mỗi đơn hàng online

Bùi Vân
Bùi Vân
13/09/2024 09:00 GMT+7

Sự bùng nổ của các nền tảng thương mại điện tử kéo theo một lượng rác không hề nhỏ thải ra môi trường mỗi năm.

Tính riêng năm 2023, thương mại điện tử ở Việt Nam sử dụng tới 332 nghìn tấn bao bì nhưng gần một nửa trong số đó là bao bì nhựa. Với tốc độ phát triển như hiện nay, ước tính đến năm 2030, lượng rác thải nhựa từ thương mại điện tử lên đến 800 nghìn tấn.

Đó là những con số đáng báo động đã được đề cập đến trong Hội thảo khoa học quốc gia "Tác động của thương mại điện tử đối với môi trường" do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cùng Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Khoa học sự sống và Môi trường phối hợp tổ chức vào sáng 12.9.

Sinh viên ngỡ ngàng trước lượng rác thải sau mỗi đơn hàng online- Ảnh 1.

Chuyên gia phát biểu trong hội thảo

Bên cạnh nội dung liên quan đến cơ hội, thách thức, cách khai thác tiềm năng từ thương mại điện tử, hội thảo cũng chỉ ra những giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Trong đó, thay đổi nhận thức của người tiêu dùng là điều quan trọng, đặc biệt là đối tượng Gen Z - nhóm khách hàng lớn nhất của các sàn thương mại điện tử hiện nay.

Hội thảo không chỉ là diễn đàn giao lưu, chia sẻ giữa các chuyên gia kinh tế hàng đầu về thương mại điện tử, các nhà quản lý môi trường, bảo tồn thiên nhiên mà còn là nơi tiếp thu kiến thức, nâng cao nhận thức cho sinh viên.

Sinh viên ngỡ ngàng trước lượng rác thải sau mỗi đơn hàng online- Ảnh 2.

Gen Z là nhóm khách hàng lớn nhất của các sàn thương mại điện tử hiện nay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.