"Đề môn sinh thật sự không quá đánh đố thí sinh"
Hồ Đức Huy, 21 tuổi, sinh viên sắp vào năm thứ tư, ngành y đa khoa, Trường ĐH Y Dược TP.HCM đã thực hiện nhiệm vụ tiếp sức, hỗ trợ cho các sĩ tử tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THCS Trần Bội Cơ, phường Chợ Lớn.
Cùng nhiều anh chị, bạn bè là sinh viên ngôi trường này, Huy đã động viên các thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nhất. Đây cũng là điểm thi có rất nhiều thí sinh làm bài thi tự chọn môn sinh học, hóa học.

Từ phải qua, Hồ Đức Huy, Điệp Văn Kỳ, Phan Minh Gia Phát, đều là sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM, hỗ trợ các em học sinh tại điểm thi Trường THCS Trần Bội Cơ
ẢNH: THÚY HẰNG
Huy là cựu học sinh lớp 12 chuyên sinh, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), nam sinh đã thi đậu ngành y đa khoa với tổ hợp toán - hóa học - sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.
Ngày 12.6, sau khi quan sát đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Huy cho biết: "Đề sinh học tốt nghiệp THPT năm nay em thấy khá hay và đa dạng, kiến thức trải đều theo chương trình năm học lớp 10, lớp 11, lớp 12 chứ không quá nặng hay quá dễ vào một năm học nào cả. Đề thật sự không quá đánh đố thí sinh, chỉ cần đọc kỹ đề và không ẩu, thí sinh sẽ không sai. Phần trả lời ngắn em cũng đánh giá là "dễ xơi" điểm hơn, so với phần trắc nghiệm và đúng sai".
Cựu học sinh lớp 12 chuyên sinh Trường Phổ thông Năng khiếu cũng nhận định: "Đề thi sinh học năm 2025 có câu hỏi về động vật có hơi tranh cãi, do đó năm nay em đã thấy phần về sinh lý động vật trong đề dễ thở hơn khá nhiều".
Ngày hôm qua, Huy đã ngồi giải thử đề thi môn sinh học này và cho thấy trong khoảng 10-15 phút, bạn đã giải xong. Tuy nhiên, nam sinh viên bày tỏ, tâm lý của người ngồi giải bài ngoài phòng thi, cộng với trong thời gian qua, bạn còn đi trợ giảng, ôn luyện môn sinh học cho các sĩ tử khác, do đó tốc độ để làm bài thi cũng có thể sẽ khác với các thí sinh trong phòng thi nhiều áp lực.

Huy (phải) và sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM chào đón thí sinh vào điểm thi
ẢNH: HỒ HẰNG
Nếu không đạt được nguyện vọng 1 vào ngôi trường mơ ước thì sao?
Sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM chia sẻ với PV Báo Thanh Niên những thông điệp muốn nhắn gửi tới các sĩ tử vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT.
"Nếu bạn không đạt được vào nguyện vọng 1 như mong đợi, không sao cả. Tại Trường ĐH Y dược TP.HCM mà em đang học ngành y đa khoa, sinh viên đến từ nhiều ngôi trường trong cả nước, không chỉ trường chuyên, lớp chọn. Rất nhiều bạn học giỏi từ những ngôi trường THPT bình thường. Do đó, em nghĩ rằng môi trường học tập chỉ là một phần, điều quan trọng là mỗi sĩ tử đừng bao giờ ngừng cố gắng, nỗ lực vì mục tiêu của bản thân. Hay như kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 này, chúng ta thấy số thí sinh tự do đông nhất từ trước đến nay, tức là nhiều anh chị đã chưa chinh phục được mục tiêu họ đạt được từ các năm trước, và nay đã "phục thù". Điều đó hoàn toàn tích cực", Hồ Đức Huy nói.

Sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM và chiến sĩ cảnh sát giao thông chúc thí sinh thi tốt
ẢNH: HỒ HẰNG

Phan Minh Gia Phát (phải) trao đổi với đồng đội trong ngày thí sinh thi hôm qua, 12.6
ẢNH: THÚY HẰNG
Phan Minh Gia Phát, chuẩn bị lên năm thứ ba, ngành y đa khoa, Trường ĐH Y dược TP.HCM, người đậu đại học với 8,8 điểm toán; 10 điểm hóa, 9 điểm sinh học, nhớ lại những tháng ngày học ngày đêm, miệt mài luyện đề tại Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến - Bình Dương (TP.HCM).
Gia Phát cho biết khi đã quen với áp lực học tập, luyện đề, những áp lực từ phòng thi tốt nghiệp THPT hay áp lực học ở bậc đại học không còn là vấn đề. Bạn muốn nhắn nhủ với những sĩ tử của kỳ thi năm nay, các em đã cố gắng hết sức rồi, không còn gì phải nuối tiếc, các em mới 18 tuổi, phía trước là một chặng đường dài, nhiều bất ngờ và nhiều thử thách, cũng nhiều cơ hội đang chờ đón...
Bình luận (0)