Skoda vào Việt Nam, bắt tay TC Motor lắp ráp ô tô từ năm 2023

Trần Hoàng
Trần Hoàng
09/10/2022 11:32 GMT+7

Skoda vừa ký thỏa thuận hợp tác với TC Motor để gia nhập thị trường Việt Nam, bước đầu Skoda bắt tay cùng TC Motor nhập khẩu, phân phối một số mẫu xe từ năm 2023 và tiến đến lắp ráp xe vào năm 2024.

Sau hàng loạt tên tuổi lớn như Volkswagen, Peugeot... sắp có thêm một thương hiệu ô tô đến từ châu Âu gia nhập thị trường Việt Nam. Theo đó, sau nhiều đồn đoán, mới đây tại Hà Nội, đại diện TC Motor và Skoda Auto đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm đưa thương hiệu xe đến từ Cộng hòa Séc gia nhập thị trường Việt Nam.

Buổi ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa đại diện Skoda Auto và TC Motor diễn ra tại Hà Nội

Buổi ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên diễn ra tại Hà Nội có sự góp mặt của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Ninh Bình.

Đây là dấu mốc quan trọng giúp hãng xe đến từ Cộng hòa Séc mở rộng phạm vi phân phối sang thị trường Đông Nam Á, trong đó Việt Nam được xem là trung tâm sản xuất của Skoda Auto trước khi tiếp cận các thị trường khác trong Đông Nam Á. Phía Skoda Auto cũng đã nhận định thị trường ô tô trong khu vực này có sự bùng nổ chưa từng có trong những năm gần đây. Khu vực này đã và đang thu hút sự quan tâm chú ý của các nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới.

Skoda Auto sẽ phối hợp với TC Motor để đưa những chiếc ô tô đầu tiên về Việt Nam vào năm 2023

Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên, bước đầu Skoda Auto sẽ phối hợp với TC Motor để đưa những chiếc ô tô đầu tiên về Việt Nam vào năm 2023, phân phối theo diện ô tô nhập khẩu nguyên chiếc. Nhiều khả năng, TC Motor sẽ nhập khẩu từ châu Âu các dòng xe Skoda Kodiaq, Karoq, Superb và Octavia để phân phối từ năm 2023.

Song song với việc nhập khẩu các mẫu xe mới nhất sản xuất tại châu Âu, hai doanh nghiệp cũng sẽ tiến hành việc xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Những chiếc ô tô đầu tiên của dây chuyền sản xuất đặt tại tỉnh Quảng Ninh có thể lăn bánh sớm nhất vào cuối năm 2023 và sẽ bán ra thị trường vào đầu năm 2024.

TC Motor bắt tay Skoda xây dựng dây chuyền lắp ráp, sản xuất ô tô tại Việt Nam

Với nền tảng hạ tầng và kinh nghiệm sản xuất, TC Motor bắt tay Skoda xây dựng dây chuyền lắp ráp, sản xuất ô tô tại Việt Nam với phần lớn linh kiện dự kiến nhập khẩu từ Ấn Độ - nơi Skoda hiện đang đặt nhà máy sản xuất ở châu Á. Những mẫu xe Skoda đầu tiên lắp ráp tại nhà máy ở Việt Nam sẽ là xe SUV Skoda Kushaq và sedan Slavia - hai dòng xe vốn đang được lắp ráp và phân phối tại thị trường Ấn Độ.

Skoda Auto kỳ vọng sẽ đạt doanh số hàng năm 30.000 xe trong giai đoạn đầu và lên tới hơn 40.000 xe mỗi năm từ năm 2030. Hãng xe đến từ Cộng hòa Séc đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới phân phối lên hơn 50 đại lý tại Việt Nam.

Trong khi đó, việc hợp tác với Skoda sẽ giúp TC Motor đánh dấu bước phát triển mới trong việc lắp ráp, phân phối ô tô tại Việt Nam, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm cung cấp cho thị trường.

Skoda, thương hiệu xe có nguồn gốc từ Cộng hòa Séc, nay thuộc sở hữu của tập đoàn Volkswagen

Như vậy, với việc hợp tác với TC Motor để đầu tư lắp ráp xe, Skoda là thương hiệu tiếp theo của châu Âu sẽ đặt nhà máy lắp ráp ô tô tại Việt Nam sau Peugeot (hợp tác với THACO AUTO) và hãng xe sang Mercedes-Benz.

Skoda là thương hiệu xe có nguồn gốc Cộng hòa Séc, nay thuộc sở hữu của tập đoàn Volkswagen. Tính đến nay, Skoda đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và doanh số bán hàng cũng khá tốt với hơn 878.200 xe trong năm 2021. Vào năm 2017, Skoda là thương hiệu con của Volkswagen AG có biên lợi nhuận lớn thứ 2, chỉ xếp sau Porsche.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.