• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Số đo 3 vòng hơn 100 cm, nặng cả trăm kg vẫn lọt Top Hoa hậu trái đất

Quảng Hà
trangdtbtn@gmail.com
28/07/2021 11:00 GMT+7

Emma Loney đến từ bang Wisconsin, Hoa Kỳ đã lọt top 12 cuộc thi Hoa hậu Trái đất của Mỹ vừa qua, tại Nhà hát Linda Chapin nằm ở Trung tâm Hội nghị Quận Cam, Orlando, bang Florida.

Emma Loney - người đẹp Hoa hậu Trái đất Hoa Kỳ đẹp trước nhất bằng sự tự tin và biết yêu cơ thể của chính mình.
 
Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn thứ 4 trên hành tinh, được tổ chức hàng năm, thu hút thí sinh đến từ 80 quốc gia, được đánh giá là khá uy tín bởi quy mô hoành tráng, phương thức tổ chức (cho dù gần đây đã có nhiều sa sút).
 
Đây là cuộc thi được tổ chức hàng năm nhằm mục đích thay đổi các tư duy, định kiến về những tập tục, sinh hoạt gây ra các tác hại cho thiên nhiên, qua đó nâng cao nhận thức về vấn đề bảo vệ môi trường. 
Emma luôn tự tin sánh ngang với các người đẹp có cơ thể đẹp chuẩn mực.
 
Việc Emma Loney, 24 tuổi, là sinh viên trường Đại học Luật Northern Illinois (chuyên ngành Luật hình sự) lọt vào top đầu của một cuộc thi nhan sắc cấp Quốc gia, sánh ngang với các người đẹp có cơ thể nóng bỏng, đường cong quyến rũ, vóc dáng lý tưởng khác là một bất ngờ. Nó không chỉ thể hiện sự dám phá vỡ nguyên tắc của ban tổ chức khi đưa nhiều vẻ đẹp, tài năng của phụ nữ vào bộ tiêu chí đánh giá “Người đẹp” mà còn tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội về cách họ nhìn nhận về những vẻ đẹp khác của phụ nữ, ngoài vẻ đẹp nhan sắc, hình thể.
Trước khi theo học tại Đại học Luật Northern Illinois, chuyên ngành Luật hình sự, Emma đã tốt nghiệp bằng cử nhân về chuyên ngành Tư pháp hình sự và Tâm lý ngành của Đại học Edgewood.
 
Chia sẻ về niềm vui của mình, nữ sinh viên Luật cho biết: Năm nhất đại học, em gái tôi được chẩn đoán và sau đó nhập viện vì chứng rối loạn ăn uống nghiêm trọng. Tôi nhận ra rằng tiêu chuẩn về vẻ đẹp của xã hội ảnh hưởng đến tất cả mọi người, ở mọi nơi như nào. Đối với tôi, một cuộc thi nhan sắc luôn là một nền tảng để trao quyền cho phụ nữ, khuyến khích sự thay đổi và thúc đẩy người phụ nữ phát triển toàn diện. 
 
Thế nhưng thực chất thì sao, những cuộc thi nhan sắc ấy vẫn dành cho những người phụ nữ có cơ thể hoàn hảo, khuôn mặt xinh đẹp, nhan sắc chuẩn mực. Và phụ nữ, vì một chứng bệnh nào đó, điều kiện hoàn cảnh nào đó, không phải ai cũng có thể có được vẻ đẹp hoàn hảo. Và chẳng nhẽ, vì những chuẩn mực ấy họ không được coi là xinh đẹp, dù họ có rất nhiều ưu điểm, luôn nỗ lực có thêm các ưu điểm khác? Điều đó tạo ra những… kỳ vọng đau khổ.
 
 
Tôi đã thấy và đã trải nghiệm điều đó thật tai hại như thế nào. Tôi thậm chí đã nhận được những hành động gây tổn thương nặng nề. Vì vậy, tôi muốn lan tỏa thông điệp rằng bạn có thể làm được, bạn có thể đẹp, bạn có những tiêu chí khiến người khác phải lấy vào trong mục tiêu của họ - họ kỳ vọng được như bạn, cho dù bạn có một thân hình… ngoại cỡ. 
 
Emma cũng cho biết, cô quyết định tham gia Miss Earth USA 2020 vì muốn học hỏi và nâng cao nhận thức về Biến đổi khí hậu. Cô ấy nói, “Chúng ta đang tự phá hủy ngôi nhà duy nhất của mình. Nếu không có bất kì sự thay đổi nào được làm, nhân loại sẽ không còn. Nếu chúng ta muốn tiếp tục tồn tại và phát trình, chúng ta cần phải hành động ngay lập tức”. 
 
Emma đã từng tham dự nhiều cuộc thi nhan sắc và có thành tích.
 
Cô cũng đồng thời chia sẻ một cuộc thi có mục tiêu làm thay đổi nhận thức của người khác lại chính là cuộc thi “dám” phá vỡ phá vỡ quy chuẩn về sắc đẹp trong các cuộc thi nhan sắc là cuộc thi chắc chắn sẽ đạt “mục tiêu thay đổi” mà chính nó đề ra. 
Với thành tích là Top 12 cuộc thi Hoa hậu Trái đất, Emma tự hứa sẽ là người làm việc chăm chỉ để thay đổi nhận thức, trao quyền cho những người phụ nữ giống như cô và khiến họ nhận ra rằng nếu họ muốn điều gì đó trong đời, họ phải nỗ lực vì nó và không nghe những gì người đời mỉa mai, ấm ức chịu tổn thương.
 
Tổng hợp - Biên dịch và ảnh theo các nguồn: Hoa hậu trái đất, Missearthunitedstates.comQueenly.com, Ladycode.blog, Angelopedia.com, Facebook Emma Loney 
 
Top
Top