‘Sống đẹp’ – rưng rưng những câu chuyện cổ tích giữa đời thường

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
25/03/2022 20:33 GMT+7

Chiều 25.3 tại TP.HCM, báo Thanh Niên đã long trọng tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết chủ đề Sống đẹp lần 1, với những câu chuyện rưng rưng như bước ra trong cổ tích, từ cuộc sống đời thường mỗi ngày.

Cuộc thi viết có chủ đề Sống đẹp lần 1 do báo Thanh Niên phát động từ tháng 3.2021, ban tổ chức nhận được 418 bài viết của các tác giả từ khắp mọi miền Tổ quốc gửi về tham gia. Qua ngòi bút tả thực của các tác giả dự thi, từng hình ảnh, từng câu chuyện được khắc họa dưới góc nhìn chân thực, mang đến nhiều cảm xúc và truyền năng lượng tích cực cho người đọc.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn – Tổng biên tập báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ tổng kết và phát thưởng cuộc thi

Các đại biểu khách mời giao lưu

Nhân vật cô gái xương thủy tinh (trái) trả lời các câu hỏi của khán giả

ĐÀO NGỌC THẠCH

“Thông qua cuộc thi này, các nhân vật sống đẹp là tấm gương sáng ngời để mọi người, nhất là giới trẻ soi vào đó mà học hỏi, hình thành nhân cách, lối sống, qua đó góp phần xây dựng xã hội chúng ta ngày càng nhân văn hơn, đẹp hơn. Đó cũng là giá trị cốt lõi cuộc thi viết chủ đề Sống đẹp lần 1 hướng tới, đạt được”, ông Nguyễn Ngọc Toàn – Tổng biên tập báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh tại buổi lễ.

Còn theo nhà văn Trầm Hương – Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM: “Cuộc thi Sống đẹp khép lại bằng 40 bài viết của các tác giả với hơn 40 chân dung sống đẹp. Đó là những ngọn lửa ấm của giá trị văn hóa, nhân văn được thắp lên, soi chiếu vào những ngày buồn, đầy khó khăn của đất nước do đại dịch càn quét, để lại nhiều hệ lụy, bao trăn trở, ngổn ngang. Cám ơn các tác giả bằng sự tìm tòi, lòng ngưỡng mộ, sự bức phá, thấu cảm đã mang đến cho người đọc những chân dung sống đẹp. Và cuộc thi với nhiều nỗ lực đã làm mới, lan tỏa những giá trị sống đẹp vào xã hội, đặc biệt tác động sâu sắc vào những người trẻ tuổi”.

Thật vậy. Dẫu chiến tranh qua lâu rồi nhưng lòng yêu nước vẫn dạt dào trong những việc làm thầm lặng của chị Trần Thị Nguyệt, 27 năm gắn đời mình với nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). Hơn 10 năm tự nguyện chăm sóc chốn linh thiêng giữa lòng đất lửa, chị có một đại gia đình hơn 5.600 ngôi mộ liệt sĩ để chăm chút, yêu thương. Lòng yêu nước được thể hiện trong những việc làm thầm lặng, tận tâm của trung úy Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an Huyện Mộc Châu trong dự án chăm chút bữa cơm cho những đứa trẻ vùng biên giới có thêm ít rau, ít thịt. Lòng yêu nước được thể hiện từ những việc làm của Chiến Lê cùng những anh em ở Trung tâm Cứu hộ Sinh vật biển SASA. Những con người yêu biển mãnh liệt ấy tự bỏ tiền túi, thời gian cứu hộ sinh vật biển và tái tạo rặng san hô ở Sơn Trà, Đà Nẵng. Họ đã đem cả gia tài đổ xuống biển, với khát vọng mãnh liệt cứu sống sinh vật biển quý hiếm, trả về đại dương. Những chàng trai trẻ ấy dành những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời nâng niu, làm sống dậy những "cánh rừng dưới biển"...

Ông Hồ Song Ngọc - Tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á trân trọng cảm ơn báo Thanh Niên đã tạo điều kiện để Tôn Đông Á đồng hành cuộc thi viết Sống đẹp - nơi giúp thắp sáng và lan tỏa những tấm gương tốt, những câu chuyện đẹp đến với cộng đồng

Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn (trái) và nhà văn Trầm Hương (phải) trao giải nhất và nhì cho ba tác giả đoạt giải

Tổng biên tập báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức cuộc thi trao Kỷ niệm chương cho ông Hồ Song Ngọc - Tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á và ông Lê Hùng Anh - Tổng Giám đốc Tập đoàn One IBC

Phó Tổng biên tập báo Thanh Niên Hải Thành (thứ hai từ trái qua) và bà Kim Anh - Giám đốc Tài chính Tập đoàn One IBC (thứ hai từ phải sang) trao tặng phẩm cho các nhân vật.

ĐÀO NGỌC THẠCH

Sống đẹp còn là nghị lực của những con người vượt qua chính mình; không lùi bước trước nghịch cảnh, bệnh tật, làm nên những kỳ tích mà người bình thường cũng chưa chắc làm được. Có thể nào tin cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tâm 31 tuổi ở Ý Yên, Nam Định mắc bệnh xương thủy tinh, số lần gãy xương gấp đôi tuổi mình, qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn, vẫn cố học đến lớp 9, mở lớp dạy học miễn phí cho hàng trăm học sinh, suốt 17 năm. Tâm sáng lập quỹ học bổng dành cho trẻ em nghèo và không gian đọc sách "Ngọc Tâm Thủy tinh" để lan truyền giá trị tri thức. Tâm đã truyền cảm hứng về lẽ sống, cách sống. Với Tâm, điều quan trọng không phải là sống bao nhiêu tuổi mà sống tích cực, hành động tích cực như thế nào khi được sống.

Thay mặt Công ty CP Tôn Đông Á, ông Hồ Song Ngọc - Tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á trân trọng cảm ơn báo Thanh Niên đã tạo điều kiện để Tôn Đông Á đồng hành cuộc thi viết Sống đẹp – nơi giúp thắp sáng và lan tỏa những tấm gương tốt, những câu chuyện đẹp đến với cộng đồng.

Ông Song Ngọc cho rằng: “Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh, chinh phục thị trường trong và ngoài nước bằng sản phẩm chất lượng cao, Tôn Đông Á cũng rất quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, chăm lo đời sống tinh thần của người dân, thể hiện trách nhiệm một doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của đất nước”.

Tại Lễ tổng kết và trao giải, 4 nhân vật được vinh danh (1 nhân vật ở Thụy Sỹ không thể về Việt Nam vì dịch Covid-19) của cuộc thi đã trực tiếp giao lưu với các bạn đoàn viên, sinh viên và giao lưu trực tuyến cùng bạn đọc qua các nền tảng của báo Thanh Niên như: thanhnien.vn, Youtube và Fanpage Facebook.

Là thương hiệu đồng hành cùng cuộc thi Sống đẹp, ông Lê Hùng Anh - Tổng giám đốc Tập đoàn One IBC cho biết: "Những năm qua, bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh doanh, Tập đoàn One IBC còn có nhiều hoạt động xã hội, từ thiện nhằm giúp đỡ cộng đồng. Do đó, One IBC mong muốn thông qua chương trình Sống đẹp để một lần nữa lan tỏa thông điệp tích cực này đi xa hơn.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao hoa cảm ơn nhà văn Huỳnh Dũng Nhân - Thành viên ban giám khảo cuộc thi

Tổng thư ký tòa soạn báo in Thanh Niên Lâm Hiếu Dũng (phải) và Tổng giám đốc One IBC Lê Hùng Anh (trái) trao giải thưởng cho các tác giả

Buổi trao giải giao lưu trực tuyến cùng bạn đọc qua các nền tảng của báo Thanh Niên: thanhnien.vn, Youtube và Fanpage Facebook

One IBC cam kết sẽ luôn tiếp tục đồng hành cùng với báo Thanh Niên trong các hoạt động có ý nghĩa, mang tính nhân văn như cuộc thi viết Sống đẹp. Sự chung tay chia sẻ với cộng đồng chính là nét văn hóa giúp One IBC phát triển ổn định, bền vững và tạo ra giá trị cho cộng đồng, xã hội", ông Lê Hùng Anh - Tổng giám đốc Tập đoàn One IBC khẳng định

ĐÀO NGỌC THẠCH

Cũng theo Tổng giám đốc One IBC Lê Hùng Anh: "Với tinh thần 'gìn giữ, phát huy' những giá trị tinh hoa của nhân loại và truyền thống quý báu của cha ông từ ngàn xưa, với phương châm ‘cho đi là còn mãi’, và với tinh thần ‘lá lành đùm lá rách’; đem yêu thương lan tỏa đến mọi mảnh đời kém may mắn, trong vai trò người dẫn đầu trên thị trường cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp nước ngoài, One IBC cam kết sẽ luôn tiếp tục đồng hành cùng báo Thanh Niên trong các hoạt động có ý nghĩa, mang tính nhân văn này. Sự chung tay chia sẻ với cộng đồng chính là nét văn hóa giúp One IBC phát triển ổn định, bền vững và tạo ra giá trị cho cộng đồng, xã hội".

Ban tổ chức cuộc thi viết Sống đẹp cũng trân trọng cám ơn cá nhân ông Lê Văn Lực, cùng hai thương hiệu Tôn Đông Á và One IBC tiếp tục đồng hành cùng báo Thanh Niên với cuộc thi viết Sống đẹp lần 2, trong hành trình “đãi cát tìm vàng”, cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn đến cộng đồng.

Làm những điều dù bé nhỏ bằng trái tim vĩ đại...

Cảm ơn những "ngọn lửa" Sống đẹp đã được thắp lên từ những trái tim nồng ấm dành cho cuộc đời, từ những việc làm ngỡ như giản dị, ngỡ như bé nhỏ, thầm lặng mà thật cao cả, phi thường. Lửa Sống đẹp ấy đã truyền dẫn cho chúng ta sức mạnh vượt qua những ngày khó khăn trong đại dịch, có thêm niềm tin khi cùng nhau làm những điều dù bé nhỏ bằng trái tim vĩ đại, cuộc sống này sẽ đẹp hơn biết bao lần. Và cuộc thi với nhiều nỗ lực đã làm mới, lan tỏa những giá trị sống đẹp vào xã hội, đặc biệt tác động sâu sắc đến với những người trẻ hôm nay.

Nhà văn Trầm Hương – Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM

Họ biết phải làm gì và phải sống thế nào

Trong cuộc thi này, chúng ta khó tìm điều gì hoành tráng, to tát, nhưng lại rất dễ tìm thấy giọt nước mắt sẻ chia, những lời khâm phục, những làn sóng lan tỏa từ những nghĩa cử cao đẹp này. Bởi những người có cuộc sống đẹp, có việc làm ý nghĩa này là những đoàn viên trên các vùng cao, là những cụ già cả trăm tuổi vẫn đi làm từ thiện, là những người vừa tai qua nạn khỏi nay lại quay lại giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Hơn ai hết, họ biết phải làm gì và phải sống thế nào….

Nhà báo – nhà văn Huỳnh Dũng Nhân

Nhiều bài viết khiến Hen rơi nước mắt

Các tác giả dự thi Sống đẹp kể lại những câu chuyện vô cùng sống động về biết bao con người dù cuộc sống khó khăn vẫn kiên cường vượt qua và giúp đỡ nhau trong tình nhân ái. Bài nào, nhân vật nào cũng ấn tượng và tràn ngập cảm xúc, trong đó có nhiều bài viết khiến Hen rơi nước mắt. Qua đó, Hen cảm nhận mọi thứ thật ấm áp, nhận thấy cuộc sống thật đẹp và thú vị biết bao, vì vẫn còn đó những con người bình dị nhưng thực sự “sống như những đóa hoa", cho Hen thêm động lực để cố gắng hoàn thiện mình tốt hơn, san sẻ yêu thương nhờ những câu chuyện hay và đầy ý nghĩa từ Sống đẹp.

Hoa hậu H'Hen Niê - Ủy viên T.Ư Hội LHTN Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.