Sri Lanka phá đường dây lừa đảo, bắt 152 người nước ngoài

Văn Khoa
Văn Khoa
04/04/2026 09:53 GMT+7

Cảnh sát Sri Lanka ngày 3.4 đã bắt giữ 152 người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, bị cáo buộc điều hành một đường dây lừa đảo qua mạng từ một khách sạn ở phía tây bắc đảo quốc này.

Phát ngôn viên cảnh sát Sri Lanka Frederick Wootler cho hay vụ bắt giữ những nghi phạm lừa đảo qua mạng nói trên diễn ra tại thị trấn ven biển Chilaw, cách thủ đô Colombo khoảng 80 km về phía bắc, sau khi nhận được tin báo, theo AFP.

 - Ảnh 1.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Sri Lanka gần đây đã cảnh báo rằng một số băng nhóm lừa đảo viễn thông đã chuyển đến Sri Lanka

Ảnh: AFP

"Những người liên quan đến hành vi lừa đảo sẽ bị xử lý theo luật hình sự của chúng tôi, trong khi những người khác có thể bị trục xuất", ông Wootler nhấn mạnh.

Trong số những người bị bắt giữ có 133 người Trung Quốc và 13 người Việt Nam, theo AFP dẫn thông báo từ cảnh sát Sri Lanka.

Các nguồn tin cảnh sát cho hay 2 người đàn ông Trung Quốc cố trốn thoát trong cuộc vây ráp đã bị thương và được đưa vào bệnh viện. Những nghi phạm khác đã ra hầu tòa và bị tạm giam cho đến ngày 9.4 để chờ điều tra thêm.

AFP dẫn các nguồn tin cảnh sát cho hay 143 máy tính xách tay, 120 máy tính bàn và 370 điện thoại di động đã được tìm thấy tại khách sạn bị đột kích. Khách sạn đó do một nhóm người đàn ông Trung Quốc thuê toàn bộ để điều hành đường dây lừa đảo.

Trung Quốc dẫn độ nghi phạm chủ chốt đường dây lừa đảo xuyên biên giới từ Campuchia

Trong tháng trước, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Sri Lanka đã bắt giữ 135 người Trung Quốc vì bị cáo buộc điều hành một đường dây lừa đảo qua mạng tương tự. Họ đã bị trục xuất.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Colombo thông báo sau những vụ bắt giữ đó, họ đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để ngăn chặn công dân của mình thực hiện các hoạt động lừa đảo ở Sri Lanka.

"Do cơ sở hạ tầng viễn thông phát triển tốt, vị trí địa lý thuận lợi và chính sách thị thực tương đối dễ dãi của Sri Lanka... một số băng nhóm lừa đảo viễn thông đã chuyển đến Sri Lanka. Đó là lý do tại sao các trường hợp lừa đảo đang gia tăng ở Sri Lanka gần đây", Đại sứ quán Trung Quốc nhận định, lưu ý rằng những kẻ lừa đảo đã nhắm mục tiêu vào công dân Trung Quốc trong nước, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.