Sự kiện văn hóa tuần qua: Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
26/06/2022 07:00 GMT+7

Tối 25.6, Ngọc Châu đăng quang trong đêm chung kết cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 diễn ra tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn - SECC (Q.7, TP.HCM).

Ngọc Châu (đến từ Tây Ninh) xuất sắc vượt qua 40 thí sinh có mặt tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Á hậu 1 thuộc về Lê Thảo Nhi (TP.HCM) và Á hậu 2 là Huỳnh Phạm Thủy Tiên (Đồng Tháp).

Từ trái qua: Á hậu 1 Lê Thảo Nhi, Hoa hậu Ngọc Châu và Á hậu 2 Thủy Tiên

KIẾNG CẬN

Trải qua hành trình dài ở chương trình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam gồm 9 tập phát sóng trong gần 3 tháng qua, từ 71 thí sinh (trong số hàng ngàn thí sinh đăng ký dự thi sơ tuyển), cuộc thi chọn ra 41 thí sinh xuất sắc bước vào đêm thi bán kết vào tối 21.6.

Ngọc Châu - Tân hoa hậu Hoàn vũ từng sở hữu loạt thành tích khủng thế nào?

Từ 16 thí sinh diễn áo tắm, ban giám khảo chọn ra tiếp Top 10 thi trang phục dạ hội, sau đó cả 10 thí sinh trải qua phần hùng biện vấn đề xã hội. Khi ấy, ban giám khảo chọn ra Top 5 để thi ứng xử bằng cả 2 ngôn ngữ: Việt - Anh. Cuối cùng, Top 3 được chọn lựa tiếp tục trả lời ứng xử một lần nữa với cùng một câu hỏi để quyết định người đẹp đăng quang ngôi vị hoa hậu, chính thức nhận suất đại diện Việt Nam tranh tài ở cuộc thi quốc tế Miss Universe 2022 vào cuối năm nay.

Nước Pháp tôn vinh người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest

Triển lãm ảnh về 14 cựu du học sinh Việt Nam trở về từ Pháp vừa được Lãnh sự quán Pháp tổ chức tại TP.HCM, trong số đó có người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest là Nguyễn Thị Thanh Nhã.

Là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới với độ cao gần 9 km, Nguyễn Thị Thanh Nhã cho biết: “Tôi luôn phải theo đuổi ước mơ bằng cách này hay cách khác. Và rằng kinh nghiệm của tôi có thể là một tấm gương cho những người khác trong việc thực hiện những khát vọng của mình”.

Nguyễn Thị Thanh Nhã, từng du học Pháp, người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục Everest, tạo dáng trước bức ảnh khổ lớn của mình treo trên tường tư dinh Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM

NGỌC TRÂN

Tất cả những bức ảnh này được trưng bày trên tường tư dinh của Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM. Triển lãm không chỉ tôn vinh người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới với độ cao gần 9 km, Nguyễn Thị Thanh Nhã là gương mặt của nhiều bạn trẻ Việt Nam đã từng học tập tại Pháp và thành công trong sự nghiệp tại Việt Nam.

Đây là mùa triển lãm thứ 4 do Campus France, Viện Pháp và Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM phối hợp tổ chức với mạng lưới France Alumni Việt Nam (Mạng lưới sinh viên Việt Nam tốt nghiệp tại Pháp). Hiện nay, học phí tại các trường đại học công lập của Pháp do Nhà nước đài thọ, kể cả đối với sinh viên nước ngoài nên chỉ phải trả học phí từ 10.000 đến 14.000 euro mỗi năm như bao sinh viên Pháp khác. Và, giữa đợt đại dịch Covid-19 ở Pháp, vào tháng 1.2021, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng căng tin sinh viên sẽ phục vụ bữa trưa và bữa tối cho sinh viên nước ngoài với giá chỉ 1 euro mỗi bữa. Điều này sẽ giúp sinh viên đối phó với những khó khăn liên quan đến cuộc khủng hoảng Covid-19.

Luật sư Thanh Nhã làm việc tại TP.HCM, trước đây từng học tại Đại học Sorbonne, Paris. Trong buổi lễ khánh thành triển lãm, Tổng lãnh sự Pháp, bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, cũng đã tiết lộ 63 suất học bổng được cấp cho người Việt Nam, trong đó có 17 suất dành cho khu vực miền Nam Việt Nam, sang Pháp học tập.

Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser thông tin thêm, tại Pháp hiện có rất đông du học sinh Việt Nam. Mỗi du học sinh Việt Nam sang Pháp học hiểu về nước Pháp sẽ có lợi thế vì người đó cũng đáp ứng được nhu cầu của Việt Nam. Từ đó có thể củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp. Người đó cũng có thể đóng góp vào việc mở ra các lĩnh vực hợp tác song phương mới".

Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser cũng cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để ngày càng có nhiều bạn trẻ Việt Nam sang học tập tại Pháp, cũng như sinh viên Pháp tại Việt Nam để đón nhận thêm được nhiều tài năng như người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest Nguyễn Thị Thanh Nhã.

Du khách được miễn phí tham quan Đại nội về đêm dịp Festival Huế 2022

Ngày 21.6, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết đơn vị sẽ mở cửa miễn phí tham quan Đại nội Huế vào ban đêm, phục vụ du khách dịp Festival Huế 2022.

Cụ thể, du khách sẽ được tham quan miễn phí Đại nội từ 18 giờ 30 - 21 giờ các ngày 28 - 30.6.2022 với các tuyến tham quan: Ngọ môn, Thế miếu, sân điện Thái Hòa, Tả Hữu Vu, vườn Thiệu Phương, Phủ Nội vụ và ra theo lối cửa Hiển Nhơn.

Đại nội Huế lung linh ánh đèn về đêm

BÙI NGỌC LONG

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng đã xây dựng phương án hướng dẫn các tuyến tham quan, đảm bảo an ninh, an toàn và có chương trình nghệ thuật phục vụ du khách.

Trong lần mở cửa miễn phí này, du khách sẽ được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật trước trước sân điện Thái Hòa do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế biểu diễn. Ngoài ra, toàn bộ hệ thống điện trong khu vực Đại nội sẽ được thắp sáng lung linh, mang đến cho du khách một chuyến tham quan mới lạ, đầy thú vị.

Khi vào khu vực Thế miếu, du khách cần chọn những trang phục sạch sẽ, gọn gàng; không nên mặc váy hoặc quần quá ngắn… Ngoài ra, không hút thuốc, đội nón, đội mũ trong khu vực điện thờ để giữ sự nghiêm trang.

Ngoài hoạt động mở cửa miễn phí tham quan Đại nội vào các khung giờ trên, từ ngày 20 - 30.6 Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng đã thay đổi thời gian mở cửa tham quan ban ngày, bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc vào lúc 18 giờ 30.

Triển lãm ảnh báo chí nhân 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hàng trăm bức ảnh của các phóng viên ảnh Việt Nam đã phác họa được một bức tranh đầy màu sắc về những thành tựu nổi bật của Việt Nam luôn phát triển mạnh mẽ và để lại ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Nhân Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Câu lạc bộ Phóng viên ảnh Hà Nội tổ chức triển lãm ảnh “Dấu ấn 3” từ 24 - 30.6 tại Bảo tàng phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bộ ảnh ghi nhớ những ngày tháng cả nước chống dịch Covid-19 trong 2 năm 2020-2022 của tác giả Vũ Minh Quân, Hà Nội

btc

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm được chọn lọc công phu qua lăng kính của các phóng viên ảnh đang công tác tại những cơ quan báo chí hàng đầu Việt Nam và các nhiếp ảnh gia, phóng viên ảnh tự do ở Hà Nội.

Tại triển lãm, công chúng có dịp nhìn lại những sự kiện chính trị - ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam từ tháng 1.2020 đến tháng 5.2022 thông qua những tác phẩm ảnh báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống.

Đó là hình ảnh lực lượng y tế căng mình tại các điểm nóng để phòng, chống dịch Covid-19 hay những ngày giãn cách xã hội tại Hà Nội khi các tuyến đường không một bóng người. Đó cũng là hình ảnh cử tri tại khu vực cách ly do dịch Covid-19 đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp vào tháng 5.2021.

Đó cũng là hình ảnh sôi động từ những khán đài, nhà thi đấu chật kín khán giả tới cổ vũ cho tới những màn trình diễn đẹp mắt, thăng hoa của các vận động viên khi mang về tấm huy chương Vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 vừa qua…

Bên cạnh đó, các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm còn phản ánh đa dạng những vận động của mọi mặt đời sống xã hội, từ hình ảnh nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, chăm con mắc bệnh bại não tới giây phút đời thường của nữ công nhân môi trường, từ những hình ảnh bão lũ tang thương tại Huế và Quảng Trị cho tới vẻ đẹp hùng vĩ của thung lũng Phong Nậm (Cao Bằng)…

Với 105 tác phẩm (74 ảnh đơn và 31 ảnh bộ) được trưng bày đã phác họa được một bức tranh đầy màu sắc về những thành tựu nổi bật của Việt Nam luôn phát triển mạnh mẽ và để lại ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Buộc tháo dỡ các ki-ốt, công trình trái phép ở thắng cảnh hồ Tuyền Lâm

Ngày 23.6, UBND TP.Đà Lạt cho biết đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với Ban quản lý Khu du lịch (KDL) Quốc gia hồ Tuyền Lâm (người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Quốc Tuyến - giám đốc).

Quyết định yêu cầu khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính khi xây dựng hàng loạt công trình, ki-ốt không phép tại đường Hoa Phượng Tím (KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm).

Cụ thể, quyết định yêu cầu tháo dỡ 8 khối công trình với diện tích công trình nhỏ nhất là hơn 23 m2 và lớn nhất lên đến hơn 217 m2 (tổng cộng 823,6 m2).

Các công trình bị buộc phải tháo dỡ

G.B

Những công trình này có kết cấu chính là khung sắt, mái lợp tôn, do Ban quản lý KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm xây dựng từ năm 2006 rồi cho các tổ chức, cá nhân thuê làm ki-ốt bán cà phê, ăn uống, bán đặc sản nhưng hết hợp đồng vẫn chưa thu hồi mặt bằng được.

Ban quản lý KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm có trách nhiệm thực hiện quyết định này, nếu đến ngày 27.6 mà không tự nguyện chấp hành tháo dỡ, sẽ bị cưỡng chế thực hiện theo quy định.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã có hàng loạt tin, bài phản ánh tình trạng vi phạm trật tự xây dựng ở KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm, trong đó có việc cho thuê ki-ốt của Ban quản lý KDL này.

Sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã lập đoàn kiểm tra và kết quả có nhiều hộ kinh doanh tại KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm đã tự ý cơi nới trái phép trên phần diện tích được thuê hoặc sang nhượng lại mặt bằng cho người khác khi chưa được sự đồng ý của Ban quản lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.