Cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
17/01/2020 19:05 GMT+7

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Sóc Trăng cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch đến tính mạng.

Chiều 17.1, bác sĩ Nguyễn Thị Lạc, Giám đốc BV đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho biết trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các y bác sĩ của BV đã cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch đến tính mạng. Nhiều bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần, gia đình rất phấn khởi, hạnh phúc trước thềm năm mới.

 

Bị đâm thủng tim

 

Trường hợp thứ nhất, do mâu thuẫn, anh T.Q.M (30 tuổi, ở P.2, TP.Sóc Trăng) bị một thanh niên dùng hung khí đâm một nhát thủng tim. Anh M. nhập viện lúc 17 giờ 30 ngày 13.1, trong tình trạng hôn mê sâu với một vết thương giữa ngực 4 cm, tràn khí màng phổi, thủng tạng rỗng, không thở được, nguy cơ tử vong rất cao.

 

Tiếp nhận bệnh nhân, các y bác sĩ kíp trực nhanh chóng vào cuộc mổ ngực phải, phát hiện thủng góc động mạch chủ ngực liền tiến hành khâu vết thương. Đồng thời thực hiện đồng bộ các thao tác khác để cứu sống bệnh nhân.

 

Đến nay anh M. đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, sức khỏe ổn định.

 

Bệnh nhân nguy kịch do nhồi máu cơ tim 

Trường hợp thứ hai là ông A.H (75 tuổi, ở xã Vĩnh Hiệp, TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) bị nhồi máu cơ tim nguy kịch đến tính mạng.

 

Ông A.H đang điều trị tại bệnh viện đa khao tỉnh Sóc Trăng

Ảnh: Trần Thanh Phong

 

Ông H. nhập viện ngày 14.1, trong tình trạng vô cùng nguy kịch, bệnh nhân bất tỉnh, huyết áp tuột, suy hô hấp, chẩn đoán do bị nhồi máu cơ tim.

 

Sau khi nhập viện, các y bác sĩ kíp trực nhanh chóng tiến hành hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc hồi sinh. Bệnh nhân dần hồi phục, thoát chết ngoạn mục. Hiện ông Hên dẫn ổn định sức khỏe, ăn ngủ được, trò chuyện với người thân bình thường.

 

Đột quỵ, tiên lượng xấu

 

Trường hợp thứ ba là ông T.Ơ (72 tuổi, ở xã Phú Tâm, H.Châu Thành, Sóc Trăng) bị đột quỵ (lần thứ 2). Ông Ơ. được người nhà đưa vào BV trong tình trạng không ý thức được bản thân và được các bác sĩ xác định bị đột quỵ, tiên lượng xấu đến tính mạng.

 

Ông Ơ. kể sáng 15.1, như mọi ngày, ông dậy sớm thì thấy khó chịu trong người, rồi bất ngờ ngất xỉu, không biết gì nữa. Ông Ơ. được người nhà phát hiện sớm, đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời và được các bác sĩ tích cực cứu sống. Đây là lần thứ hai ông Ơ. bị đột quỵ, được cứu sống.

 

Ông T.Ơ đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng

Ảnh: Trần Thanh Phong

 

Theo bác sĩ kíp trực, khi ông Ơi nhập viện cấp cứu, y bác sĩ tiến hành thăm khám, thực hiện các thao tác chụp, soi, chiếu. Qua đó xác định bệnh nhân bị tắc động mạch cảnh trong bên phải. Bác sĩ tiến hành giải quyết các cục máu đông trong động mạch một cách cẩn trọng. Sau 2 ngày được cứu chữa kịp thời, bệnh nhân đã hồi phục, dự kiến đầu tuần tới sẽ xuất viện về nhà.

 

Lần đầu tiên mổ nội soi bướu đại tràng

 

Bác sĩ Lý Hoàng Phong, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp BV đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho biết ngày 13.1, bệnh nhân D.T.C.H (36 tuổi, ở xã Phú Tâm, H.Châu Thành, Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội.

 

Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị bướu đại tràng nên tiến hành mổ nội soi, giải quyết cục bướu 5 cm. Chỉ mội ngày sau khi mổ, bệnh nhân đã hồi phục nhanh, ổn định, sức khỏe tốt. Đây là ca đầu tiên BV phẫu thuật nội soi bướu đại tràng.

 

Theo bác sĩ Phong, trước đây bệnh nhân thường xin chuyển lên tuyến trên để phẫu thuật và thường mổ hở, sức khỏe bệnh nhân bị ảnh hưởng, chậm phục hồi.

 

Hiện BV có thể mổ nội soi vừa giảm chi phí cho người bệnh, vừa phục hồi nhanh. Với ca mổ của chị Hường, nếu chuyển lên tuyến trên chi phí khoảng 50 - 60 triệu đồng nhưng mổ tại BV chỉ tốn khoảng 7 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.