Ngủ kém làm tăng nguy cơ béo phì

29/08/2017 04:50 GMT+7

Bạn cần nhanh chóng cải thiện giấc ngủ nếu không muốn bị thừa cân và béo phì, theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san PLOS One .

 “Chúng tôi thấy rằng những người trưởng thành ngủ ít thường bị thừa cân hoặc béo phì. Phát hiện của chúng tôi cho thấy tầm quan trọng của việc ngủ đủ và ngon giấc”, trưởng nhóm nghiên cứu Laura Hardie thuộc Đại học Leeds (Anh) cho biết.
Theo chuyên gia này, giấc ngủ lý tưởng nhất cho người lớn là từ 7 - 9 giờ đồng hồ. Khảo sát hơn 1.600 người lớn ở xứ sở xương mù cho thấy vòng eo của những người ngủ trung bình 6 giờ/đêm to hơn 3 cm so với những người ngủ 8 giờ/đêm. Những người ngủ ít cũng nặng ký hơn và có lượng thấp cholesterol tốt HDL trong máu, từ đó dễ gặp các vấn đề về sức khỏe tim mạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.