Phòng dịch Covid-19: Sản phụ về từ Đài Loan cách ly tại Quảng Nam sinh bé gái an toàn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
02/06/2020 14:26 GMT+7

Một sản phụ phụ trong số 243 thai phụ về từ Đài Loan được cách ly tập trung tại Quảng Nam đã sinh một bé gái nặng 3 kg.

Sáng 2.6, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, xác nhận một sản phụ về từ Đài Loan thực hiện cách ly ở Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 5 (đóng tại H.Thăng Bình, Quảng Nam) vừa sinh an toàn một bé gái nặng 3 kg tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam (đóng tại TP.Tam Kỳ, Quảng Nam).

Trước đó, sáng 1.6, chị C.T.V (25 tuổi, ngụ xã Sơn Hóa, H.Tuyên Hóa, Quảng Bình) được chuyển từ Khu cách ly Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 5 vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam với chẩn đoán mang thai lần ba, 39 tuần, theo dõi rỉ ối.

Tại đây, chị V. được các bác sĩ theo dõi sức khỏe, chuẩn bị phòng sinh trong khu cách ly của bệnh viện. Đến khoảng 2 giờ 40 ngày 2.6, chị V. sinh thường một bé gái nặng 3 kg.

Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con chị V. đều ổn định, được các bác sĩ thăm khám thường xuyên.

Được biết, hai mẹ con chị V. sẽ tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu cách ly của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam đủ 14 ngày.

Ngoài chị V., Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam đang theo dõi sức khỏe ba thai phụ khác là công dân Việt Nam về từ Đài Loan cùng đi trên chuyến bay VN579 với chị V.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 29.5, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các ban ngành liên quan đã tiếp nhận 343 công dân Việt Nam trên chuyến bay VN579 từ Đài Loan hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Sau khi làm thủ tục, khám sàng lọc, kiểm tra y tế, các công dân đã được đưa về khu cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm lần 1 của 343 công dân này là âm tính với Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.