Tại sao ngày càng có nhiều người trẻ mắc bệnh tiểu đường?

Thiên Lan
Thiên Lan
26/09/2022 00:06 GMT+7

Trước đây, bệnh tiểu đường loại 2 chủ yếu ảnh hưởng đến người lớn, trong khi bệnh tiểu đường loại 1 phổ biến hơn ở người trẻ. Tuy nhiên, hiện nay ngày càng có nhiều trẻ em mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Không chỉ vậy, các bệnh nhân trẻ đều gặp các biến chứng ngay khi phát hiện bệnh, kể cả các bệnh về mạch máu.

Một số trường hợp phát hiện muộn do không có triệu chứng hoặc triệu chứng thường rất nhẹ và bị bỏ qua.

Do đó cần phải tầm soát bệnh sớm để có thể ngăn chặn các biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân, theo tờ Indian Express.

Ngày càng có nhiều trẻ em mắc bệnh tiểu đường loại 2

Shutterstock

Tại sao tuổi trẻ lại mắc bệnh tiểu đường sớm?

Có nhiều lý do như sau:

Lối sống ít vận động: Đầu tiên là lối sống ít hoạt động hoặc không tập thể dục từ thời thơ ấu.

Chế độ ăn uống: Lối sống ít vận động cũng dẫn đến “Văn hóa Hamburger và Coca”, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, bắt đầu từ lứa tuổi đi học. Hầu hết trẻ em thích chế độ ăn uống giàu chất béo nhưng không hấp thụ axit béo omega-3 vốn rất cần cho giai đoạn lớn lên của trẻ.

Hơn nữa, trẻ em tiêu thụ nhiều thức ăn nhanh hơn. Điều này ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của trẻ.

Một chuyên gia hàng đầu cảnh báo hầu hết những người ở độ tuổi 30 có thể vô tình phát triển bệnh tiểu đường do chế độ ăn quá nhiều chất đường bột.

Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống có ga và sữa lắc giàu năng lượng càng làm trầm trọng thêm các chỉ số về đường huyết, cholesterol và huyết áp, theo Indian Express.

Béo phì: Các nguyên nhân trên thường dẫn đến béo phì - một nguyên nhân chính gây ra bệnh tiểu đường.

Chất béo dư thừa trong gan làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 vì sự tích tụ này khiến cho việc kiểm soát lượng đường trở nên khó khăn hơn và cũng khiến cơ thể kháng insulin hơn.

Giảm cân là chìa khóa để giảm mỡ gan và kiểm soát các triệu chứng.

Ăn ít thức ăn có tinh bột hơn có thể giúp giảm cân - giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Nó cũng sẽ giúp lượng đường trong máu "xuống mức bình thường"

Đó là những nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh tiểu đường loại 2, đặc biệt là ở thế hệ trẻ.

Người mắc bệnh tiểu đường ở độ tuổi trẻ hơn dễ dẫn đến các biến chứng về tim hơn

Shutterstock

Có điều gì khác giữa bệnh tiểu đường ở người trẻ và người lớn?

Có sự khác biệt rõ ràng giữa việc phát bệnh tiểu đường ở tuổi 50 và 30. Điều nguy hiểm là người mắc bệnh tiểu đường ở độ tuổi trẻ hơn dễ dẫn đến các biến chứng về tim hơn, theo Indian Express.

Ngoài ra, bệnh nhân tiểu đường trẻ tuổi dễ bị ảnh hưởng đến chức năng thận.

Ngoài ra, khi cả cha và mẹ đều mắc bệnh tiểu đường khi còn nhỏ, nguy cơ con họ phát triển bệnh tiểu đường cao hơn nhiều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.