
TSMC có kế hoạch tăng giá lần thứ hai
Trong vòng chưa đầy một năm, nhà sản xuất chất bán dẫn Đài Loan lại có kế hoạch tăng giá lần thứ hai, với lý do lo ngại về lạm phát, chi phí tăng cao và mở rộng quy mô sản xuất.
Nguyên nhân chủ yếu của điều này là do thiếu lao động khi Intel cũng xây dựng nhà máy ở bang Arizona của Mỹ.
Nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn thứ hai Trung Quốc đã âm thầm tăng cường khả năng thiết kế chip, trong khi đối thủ Huawei Technologies đang gặp khó khăn với các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Shanghai Microelectronics (SMEE), công ty động lực trung tâm trong kế hoạch tự cung tự cấp chất bán dẫn của Bắc Kinh, vừa bị chính quyền Washington gắn cờ đỏ.
Nhờ sự thúc đẩy mạnh mẽ từ mảng kinh doanh bộ nhớ, Samsung Electronics đã vượt qua Intel để trở thành nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới tính theo doanh thu trong năm 2021.
Các công ty Đài Loan vẫn phải đối mặt với sự thúc đẩy mạnh mẽ của toàn cầu khi cuộc khủng hoảng chip chưa chấm dứt.
Nhà sản xuất chất bán dẫn khổng lồ của Đài Loan cho biết nhu cầu trên thế giới vẫn mạnh ngay cả khi cuộc khủng hoảng chip giảm bớt.
Thỏa thuận mới nhất giữa Washington và chính quyền Đài Bắc được đưa ra vào thời điểm Mỹ đang cố gắng củng cố ngành sản xuất chip trong nước.
Đề nghị này được đưa ra sau khi Giám đốc điều hành Intel nói Mỹ nên ưu tiên những "người chơi" trong nước, chứ không phải TSMC.
Truyền thông nhà nước của Trung Quốc cáo buộc chính phủ Mỹ đang âm mưu thu thập thêm thông tin và kìm hãm sự phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Theo Reuters đưa tin hôm 25.11, Đài Loan đang xem xét hợp tác với ba nước Đông Âu về chất bán dẫn, động thái có khả năng tìm được sự ủng hộ ở nơi đang muốn thu hút các công ty bán dẫn Đài Loan đến sản xuất.