Tạm giữ 3 người thả diều gắn đèn chớp uy hiếp an toàn bay Tân Sơn Nhất

Vụ thả diều gắn đèn chớp gần sân bay Tân Sơn Nhất đã khiến 16 chuyến bay bị ảnh hưởng. Ngày 14.8, 3 người đã bị công an tạm giữ để điều tra.

Ngày 14.8, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an) phối hợp Công an phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) tiến hành tạm giữ 3 người để điều tra, xử lý về hành vi thả diều gắn đèn chớp trong khu vực lân cận sân bay Tân Sơn Nhất. Vụ việc đã khiến nhà chức trách hàng không phải tạm dừng cất, hạ cánh, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 16 chuyến bay.

Tạm giữ 3 người thả diều gắn đèn chớp uy hiếp an toàn bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 3.

Tang vật thu giữ

ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 20 giờ ngày 13.8, trực ban sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện một vật thể lạ nghi là thiết bị bay không người lái (drone) hoạt động tại khu vực cầu Tham Lương, phường Tây Thạnh. Đây là khu vực nằm ở hướng tây của sân bay, ngay trên đường cất/hạ cánh của các máy bay.

Trước nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không nghiêm trọng, Cảng vụ hàng không miền Nam đã khẩn cấp yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động cất và hạ cánh để tiến hành xác minh.

Tạm giữ 3 người thả diều gắn đèn chớp uy hiếp an toàn bay Tân Sơn Nhất

Tất cả thuộc thành viên hội nhóm thả diều trên mạng xã hội

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tổ chức truy tìm.

Kết quả xác minh cho thấy "vật thể lạ" nói trên thực chất là 3 con diều có gắn đèn chớp. Nhóm người này đã thả diều từ một bãi đất trống nằm cạnh Công ty Lazada trong Khu công nghiệp Tân Bình, thuộc địa bàn phường Bình Hưng Hòa.

Truy xét nhanh, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và đưa 3 người cùng tang vật có liên quan về trụ sở Công an phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) để xử lý.

Danh tính 3 người này được xác định gồm: Thân Văn Tấn (42 tuổi, quê Bắc Ninh; ở phường Tân Bình, TP.HCM); Tô Văn Chinh (47 tuổi, quê Hưng Yên; ở xã Bà Điểm, TP.HCM); Trần Võ Hồng Phát (26 tuổi, quê Đồng Tháp). Tại cơ quan công an, những người này khai nhận là thành viên của một hội nhóm trên mạng xã hội Facebook có tên "Nhóm ae diều sáo TPHCM".

Theo lời khai, chiều 11.8, Tấn cùng 2 người khác đã đến địa điểm trên để tổ chức ăn nhậu và thả diều liên tục từ 15 giờ đến 21 giờ. Đến ngày 13.8, Tấn tiếp tục cùng 3 người khác (trong đó 1 người chỉ biết tên là Nguyễn Dự) quay lại bãi đất trống này, và đích thân Tấn là người thả 3 con diều sáo có gắn đèn chớp. Tấn còn thừa nhận đang sở hữu 3 con diều sáo và 1 thiết bị bay (flycam) dùng để tìm kiếm diều khi thất lạc.

Hành vi thả diều trái phép của nhóm người đã gây thiệt hại không nhỏ đến hoạt động khai thác của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, trong khoảng thời gian tạm ngưng cất/hạ cánh để xử lý sự cố đã có tổng cộng 16 chuyến bay bị ảnh hưởng dây chuyền. Trong đó bao gồm: 8 chuyến bay phải bay vòng, bay chờ cất cánh; 7 chuyến bay phải bay chờ hạ cánh; 1 chuyến bay buộc phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Cam Ranh.

Hiện tại, lực lượng Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an phường Bình Hưng Hòa, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM để đánh giá tổng thể mức độ thiệt hại, điều tra làm rõ toàn bộ vụ việc và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.