Tâm huyết gửi Đại hội: Đoàn cần có hành động chăm lo sức khỏe cho người trẻ

28/10/2022 08:00 GMT+7

Nhiều bạn trẻ háo hức gửi gắm niềm tin, hy vọng và khát vọng tuổi trẻ đến Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII.

Các bạn tin tưởng đại hội sắp tới sẽ thật sự là một ngày hội lớn của thanh niên, là diễn đàn mở để lắng nghe người trẻ nhiều hơn.

Đoàn cần có những giải pháp chăm lo sức khỏe cho người trẻ hậu Covid-19

Nhật Thịnh

Cần có những không gian mở

Trong không khí cả nước chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, là một cán bộ Đoàn trẻ hiện đang công tác tại khu vực trường học, tôi rất mong muốn gửi những kỳ vọng và tâm huyết của cá nhân đến đại hội.

Đầu tiên, tôi nghĩ rằng trong thời gian qua, Đoàn đã làm tốt công tác giáo dục đối với thanh niên. Tuy nhiên, với thế hệ thanh niên trong 5 năm tới, tôi mong tổ chức Đoàn cần tập trung nhiều giải pháp hơn nữa để đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn. Chúng ta cần có phương thức tuyên truyền hấp dẫn hơn, nội dung giáo dục phải gần gũi hơn, hình thức phải trẻ trung, sinh động, phù hợp với thị hiếu và xu hướng của giới trẻ.

Nguyễn Khánh Tùng

NVCC

Tôi cho rằng cần tập trung xây dựng nhiều hơn nữa các thiết chế văn hóa, không gian giải trí cho đoàn viên, thanh niên. Chúng ta mong muốn các bạn đến với Đoàn, nhớ tới Đoàn và hiểu về Đoàn thì cần có những không gian mở của chính tổ chức Đoàn để đoàn viên, thanh niên có thể sinh hoạt, học tập và tìm hiểu về tổ chức. Tôi kỳ vọng nhà văn hóa thanh niên, nhà thiếu nhi, nhà văn hóa sinh viên phải là những điểm đến lý tưởng của thanh thiếu nhi, là một trong những lựa chọn đầu tiên của các bạn trẻ. Muốn vậy, các cấp bộ Đoàn cần tập trung nghiên cứu, đầu tư nhiều dịch vụ thanh niên, dịch vụ giải trí phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng.

Bên cạnh đó, Đoàn cần thể hiện rõ hơn nữa vai trò đồng hành với thanh niên. Tôi cho rằng trong tình hình hậu Covid-19, chúng ta cần có nhiều sự quan tâm hơn đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu nhi. Tôi đề xuất, đại hội sắp tới nên nghiên cứu và đưa vào phương hướng đề án hoặc chương trình trọng điểm về “Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022 - 2027”, xem đây là một nội dung quan trọng để triển khai đồng bộ trong các cấp bộ Đoàn. Tổ chức Đoàn phải có hành động chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với thanh niên một cách kịp thời, để tổ chức Đoàn sẽ luôn là người bạn đáng tin cậy, chỗ dựa vững chắc của các bạn đoàn viên, thanh niên.

Nguyễn Khánh Tùng

(Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM)

Nguyễn Thị Châu Anh

NVCC

Làn gió mới cho công tác Đoàn

Đoàn ta đã trải qua một nhiệm kỳ với nhiều thử thách. Chính từ những thử thách này, Đoàn đã phát huy tính tiên phong, sáng tạo, linh hoạt thích ứng với sự biến đổi không ngừng của xã hội.

Trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc sắp tới, tôi mong muốn tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy tính chủ động, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên trên bước đường phát triển của đất nước. Trong đó, tôi kỳ vọng Đoàn sẽ đề ra những chương trình, giải pháp sáng tạo trong giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đẹp cho đoàn viên, thanh niên, phù hợp với những đặc trưng của thế hệ Z.

Sinh ra trong dòng chảy công nghệ mạnh mẽ, đoàn viên, thanh niên thế hệ Z là những bạn trẻ mang trong mình năng lực thích ứng, sáng tạo và nhạy bén. Đây sẽ là nguồn lực dồi dào cho sức sáng tạo, đưa vào làn gió mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên cả nước trong thời gian tới. Tổ chức Đoàn cần có các cơ chế, chính sách cụ thể, thiết thực để phát huy sức sáng tạo trong nhóm đối tượng này.

Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam là một giải pháp tiềm năng. Song, tôi kỳ vọng nhiệm kỳ tới, Đoàn sẽ có cách thức triển khai và vận hành phù hợp, có giải pháp trong phân loại và lọc dữ liệu từ cổng thông tin này để các ý tưởng sáng tạo thực sự lan tỏa và nhân rộng khắp các cơ sở Đoàn trên cả nước.

Nguyễn Thị Châu Anh

(Phó chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM)

Nguyễn Trọng Hiếu

NVCC

Chờ đợi ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước

Trong không khí rộn ràng, hăng say với tinh thần “từ Đại hội đến Đại hội” của không chỉ tuổi trẻ TP.HCM nói riêng và các tỉnh thành lân cận nói chung, bản thân tôi, cũng như bao người trẻ khác, và tất cả những ai đang, đã và sẽ là cán bộ Đoàn đều mong chờ ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam.

Tự hào truyền thống, vững bước tương lai, tôi mong muốn gửi gắm đến đại hội đôi điều tâm huyết. Tôi tin tưởng Đại hội Đoàn toàn quốc lần này sẽ thành công tốt đẹp, sáng suốt bầu được Ban Chấp hành mới năng động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất ý chí và lãnh đạo thực hiện thành công các chương trình, mục tiêu cụ thể, tạo ra bước đột phá trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Sau đại hội, tôi hy vọng Ban Chấp hành T.Ư Đoàn thường xuyên quan tâm và có những giải pháp kịp thời về nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng trong đoàn viên, thanh niên cả nước. Để thế hệ kế thừa tiếp theo xứng đáng là người chủ tương lai, rường cột của nước nhà, quyết tâm hành động cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Nguyễn Trọng Hiếu

(Bí thư Chi đoàn chung cư Tecco Green Nest Phan Văn Hớn, Q.12)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.