Tâm huyết gửi Đại hội Đoàn: Giúp người trẻ phát triển một cách toàn diện

Lê Thanh
Lê Thanh
07/11/2022 08:15 GMT+7

Sau khi tiếp cận Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiều người trẻ đã có những chia sẻ, kỳ vọng và hiến kế gửi đến đại hội.

Thúc đẩy tinh thần sáng tạo của sinh viên

Nhờ có internet, sinh viên có thể dễ dàng phát triển tư duy sáng tạo của mình. Tuy nhiên cũng chính nó định hướng ra các “khuôn khổ” làm cho sinh viên không được gọi là hoàn toàn tự do sáng tạo, sự sáng tạo ấy bị định hướng chung theo khuôn khổ của số đông. Đó là điều cần phải nhìn nhận thật kỹ. Tôi mong có những chính sách, những nội dung phù hợp, cụ thể là các cuộc thi, các hội thảo chuyên đề về sự phát triển tư duy sáng tạo trong thời đại công nghệ số như hiện nay.

Triển lãm mô hình thanh niên sản xuất giỏi

Lê Thanh

Vấn đề đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đang được triển khai một cách mạnh mẽ trong sinh viên. Nhưng nhìn chung, đâu đó vẫn thấy rõ sự mất cân bằng giữa việc nghiên cứu khoa học và câu chuyện khởi nghiệp.

Trong khi nghiên cứu khoa học là một hoạt động được đẩy mạnh ở sinh viên với sự khuyến khích về điểm số, giải thưởng... thì đâu đó hoạt động khởi nghiệp vẫn bị “lép vế” hơn. Vậy nên cần có giải pháp để cân bằng giữa việc nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp trong trường đại học. Vì đây rõ ràng là một nội dung mà chúng ta cần phải xem xét, để từ đó thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp như trong Nghị quyết của Chính phủ.

Phan Quốc Thái

LÊ THANH

Tổ chức Đoàn cần có những chương trình khích lệ tinh thần sáng tạo của sinh viên. Bởi vì thực trạng hiện nay, nhiều học sinh, sinh viên chưa phát huy được hết khả năng sáng tạo của bản thân. Đoàn nên có nhiều hoạt động thiết thực nhằm phối hợp chặt chẽ hơn nữa với nhà trường để tổ chức các cuộc thi kích thích khả năng, tinh thần sáng tạo và nghiên cứu khoa học của người trẻ.

Phan Quốc Thái (Bí thư Đoàn trường ĐH Bách khoa TP.HCM)

Nguyễn Ngọc Lanh

lÊ tHANH

Diễn đàn của người trẻ

Với bầu nhiệt huyết, sức trẻ của thanh niên, thật kỳ vọng và tin rằng đại hội sẽ đề ra được những phong trào hành động cách mạng, các chương trình trọng tâm, trọng điểm giúp thanh niên VN phát triển một cách toàn diện, đặc biệt là đối với việc lập thân, lập nghiệp của thanh niên trong thời đại mới, cũng như tạo nền tảng cho thanh thiếu nhi VN tự tin, bản lĩnh xây dựng tương lai cho mình. Tôi kỳ vọng đại hội lần này sẽ là diễn đàn của người trẻ để thể hiện bản lĩnh, tri thức và sức mạnh của tuổi trẻ VN. Từ đó mở ra giai đoạn mới cho sự khát vọng, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của đoàn viên, thanh niên.

Nguyễn Ngọc Lanh (Phó chủ tịch Thường trực Hội LHTN P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức)

Nguyễn Thị Bích Lệ

d.t

Quan tâm nhiều hơn nữa đến thanh niên công nhân

Tôi tin tưởng rằng đại hội lần này sẽ đề ra nhiều chương trình hành động cách mạng tiêu biểu, cổ vũ đoàn viên, thanh niên trong cả nước hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất với nhiều công trình phần việc thiết thực nhất.

Tôi mong muốn rằng tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục quan tâm đến đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân. Qua đó, tạo mọi điều kiện để các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên công nhân. Đồng thời, cần quan tâm tạo sân chơi lành mạnh thu hút thanh niên, giúp họ thấy được rằng Đoàn thực sự là nơi tin tưởng để sẵn sàng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất, nâng cao tay nghề và gắn bó hết mình với tổ chức Đoàn.

Nguyễn Thị Bích Lệ (Phó bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng)

Lê Ngọc Thanh An

gIA hUY

Đẩy mạnh các chương trình giáo dục pháp luật

Tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua đã phải gồng mình cùng người dân cả nước chống chọi với đại dịch nhưng vẫn xuất sắc thực hiện rất nhiều chương trình, phong trào, đề án thiết thực, ý nghĩa để chăm lo, giáo dục thanh thiếu nhi. Mỗi cán bộ Đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên là một cầu nối quan trọng để thực hiện và hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ ấy.

Thanh Niên sẽ tiếp tục đăng tải những tâm huyết, đóng góp, hiến kế của bạn đọc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi gửi đến Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII. Những chia sẻ của bạn trẻ mong được gửi về: gopybaocaodaihoidoan@thanhnien.vn

Trong cuộc sống khoa học công nghệ phát triển như hiện tại, người dân ở mọi nơi đều hoàn toàn có thể nắm bắt các thông tin một cách nhanh chóng thông qua internet. Tuy nhiên, việc kiểm soát các thông tin trên internet vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn tới các thông tin sai sự thật lan truyền rất nhanh. Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, sẽ có nhiều giải pháp, đề án thiết thực có thể giúp cho các cấp bộ Đoàn trên cả nước thực hiện tốt công tác dư luận xã hội trên mạng xã hội.

Tôi cũng đề xuất tổ chức Đoàn cần đẩy mạnh các chương trình, hoạt động mang tính giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. Giúp cho từng đoàn viên, thanh niên hiểu biết về pháp luật đối với các hoạt động thực tế hằng ngày. Ngoài ra, phải áp dụng những chế tài mạnh để mang tính răn đe, làm gương cho các thành phần, tổ chức xấu trong xã hội.

Lê Ngọc Thanh An (Phó bí thư Đoàn trường ĐH Công nghệ TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.