Tấn công Kursk là kế hoạch 'bước đường cùng' của tổng tư lệnh Ukraine?

Tấn công Kursk là kế hoạch 'bước đường cùng' của tổng tư lệnh Ukraine?

22/08/2024 15:03 GMT+7

Các nguồn tin cho biết Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi đã ở bờ vực bị sa thải khi lực lượng Kyiv gặp khó khăn tại lãnh thổ ở Donbass (miền đông Ukraine).

Theo một bài báo trên tờ The Economist, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi đã lên kế hoạch và ra lệnh tấn công tỉnh Kursk của Nga trong khoảng thời gian ông phải đối mặt với nguy cơ mất chức.

Bài báo cũng cho biết chính quyền Ukraine đã không thông báo cho các đồng minh phương Tây về ý định này vì lo ngại kế hoạch sẽ bị rò rỉ hoặc bị yêu cầu hủy bỏ.

Theo các nguồn tin thân cận với kế hoạch cho cuộc tấn công vượt biên giới lớn chưa từng có của Ukraine, thượng tướng Syrsky đã đứng trước khả năng bị mất chức chỉ vài tuần trước khi chiến dịch bắt đầu vì mặt trận ở Donbass đang sụp đổ.

Theo The Economist, tướng Syrskyi, người đảm nhiệm chức vụ vào tháng 2, đã “chật vật với một di sản không lý tưởng” từ người tiền nhiệm là ông Valery Zaluzhnyi, cũng như vì sự chậm trễ trong viện trợ quân sự từ phương Tây.

Ngoài ra, ông được cho là đang chịu áp lực từ Chánh văn phòng Andriy Yermak của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Tấn công Kursk là kế hoạch 'bước đường cùng' của tổng tư lệnh Ukraine?- Ảnh 1.

Tổng thống Volodymyr Zelensky (phải) nghe báo cáo từ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi về tình hình tại Kursk, ngày 13.8.2024

PRAVDA

Khi căng thẳng gia tăng, tướng Syrskyi đã nghĩ ra điều mà The Economist mô tả là “một canh bạc táo bạo xuất phát từ sự tuyệt vọng”, đưa ra một số kịch bản để thảo luận.

Những kịch bản này bao gồm các cuộc tấn công vào vùng biên giới Kursk hoặc Bryansk, hoặc kết hợp cả hai. Bài báo nêu rõ: “Mục tiêu chính là kéo quân đội [Nga] ra khỏi vòng vây đang siết chặt Donbass, và tạo ra những con bài mặc cả cho bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai”.

Tướng Syrskyi cũng được cho là đã giữ bí mật ở mức độ cao nhất, chỉ thảo luận các kế hoạch với một nhóm quan chức chọn lọc và chỉ thông báo cho Tổng thống Zelensky về tiến độ trên cơ sở 1-1.

The Economist nhận định điều này cũng đồng nghĩa với việc “các đồng minh phương Tây đã... cố tình bị bịt mắt”, không biết về kế hoạch.

Nguồn tin của The Economist cho biết tướng Syrskyi trước đó có hai chiến dịch “bị phương Tây phá hoại”, trong đó một chiến dịch đã bị rò rỉ cho Nga, còn chiến dịch kia thì ông nhận được chỉ thị phải hủy bỏ.

Cáo buộc về rò rỉ kế hoạch chiến dịch có thể ám chỉ cuộc phản công thất bại của Ukraine hồi mùa hè năm 2023. Đến tháng 2.2024, Tổng thống Zelensky tuyên bố các kế hoạch của chiến dịch đó đã được “đặt lên bàn của Điện Kremlin ngay cả trước khi [nó] bắt đầu”.

The Economist lưu ý rằng phương Tây đã bày tỏ ủng hộ chiến dịch ở vùng Kursk của Ukraine khi “được đặt trước một sự đã rồi”. Nhiều quan chức phương Tây đã lên tiếng ủng hộ cuộc tấn công vào Nga, lập luận rằng Kyiv có “quyền tự vệ”.

Mỹ đã khẳng định không tham gia vào việc chuẩn bị cho cuộc xâm nhập Kursk. Tuy nhiên, cựu Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho rằng Kyiv sẽ không tiến hành một hoạt động như vậy nếu không có sự hậu thuẫn của Washington.

Ông nói thêm rằng NATO đã cung cấp cho Ukraine vũ khí, huấn luyện viên quân sự và tình báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.