Tập đạp xe trong nhà, cô gái suýt mất chân vì tiêu cơ vân

Ngọc Quý
Ngọc Quý
20/11/2021 11:01 GMT+7

Tập thể dục mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe . Thế nhưng, tập quá mức có thể gây hại. Một cô gái trẻ ở Mỹ mới đây là trường hợp như vậy. Cô đã suýt cắt cụt chân phải vì tập luyện quá sức.

Cô Kaelyn Franco, 23 tuổi, là người năng động và thường xuyên tập thể dục. Cô sống ở thành phố thành phố Newton, bang Massachusetts (Mỹ), theo The Independent.

Cô Kaelyn Franco, 23 tuổi, ở Mỹ đã suýt cắt cụt chân vì tập đạp xe quá sức

minh họa: SHUTTERSTOCK

Vào ngày 15.9, cô đã có tham gia một lớp tập chạy xe đạp trong nhà. Đây là bài tập cường độ cao. Trong lúc tập, dù cảm thấy cơ bắp ở chân rất đau mỏi nhưng cô vẫn cố gắng tập. Ngay sau khi hoàn thành bài tập, cô Kaelyn phát hiện dấu hiệu bất thường.

“Khi vừa rời khỏi chiếc xe đạp, chân tôi lập tức khuỵu xuống. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ khi không thể cử động được chân phải”, cô Kaelyn kể lại.

Người em họ đi chung với Kaelyn đã bật cười khi thấy cô ngã khuỵu xuống sàn phòng tập. Tuy nhiên, cô Kaelyn biết là có gì đó không ổn.

Đến tối 16.9, chân phải Kaelyn đau dữ đội đến mức cô đã bật khóc. Người em họ khuyên cô hãy đến bệnh viện ngay lập tức. Lời khuyên này đã cứu mạng cô.

Tại Bệnh viện Newton-Wellesley ở thành phố Newton, bác sĩ phát hiện cô bị tiêu cơ vân. Đây là tình trạng rất nghiêm trọng. Tế bào cơ vân do vận động quá mức đã bị hủy hoại. Các chất trong tế bào cơ phòng thích vào máu, gây suy thận và hàng loạt biến chứng nguy hiểm khác.

Cô Kaelyn được xét nghiệm nồng độ CK trong máu. CK là tên viết tắt của creatine kinase, một loại enzyme có trong cơ và sẽ phóng thích vào máu khi cơ bị tổn thương.

Ở người bình thường, nồng độ CK trong máu chỉ từ 33 đến 211 U/L. Nhưng với cô Kaelyn, nồng độ này lên đến 259.000 U/L. Các bác sĩ cho biết họ chưa bao giờ thấy ai có nồng độ CK cao như vậy.

Cô Kaelyn được phẫu thuật khẩn cấp vì nếu chậm trễ, cô có thể phải cắt bỏ chân phải, thậm chí tử vong. Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ phần cơ đã bị hủy hoại ở chân cô, theo The Independent.

Tiêu cơ vân đã để lại di chứng suốt đời cho cô Kaelyn. Chân cô sẽ không bao giờ vận động bình thường như trước. Tuy nhiên, cô gái trẻ cho biết cảm thấy thật may mắn vì không phải cắt cụt chân hay trả giá bằng mạng sống của mình. Cô lưu ý mọi người hãy lắng nghe cơ thể mình khi tập luyện, đừng cố gắng quá sức để phòng tránh nguy cơ bị tiêu cơ vân như mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.