Tập đoàn Phúc Sơn sẽ tiếp tục thực hiện dự án dang dở ở Nha Trang

01/12/2024 15:37 GMT+7
0:00
00:00
Bài đầy đủ
Ngọc Huyền

Chọn giọng đọc

Tập đoàn Phúc Sơn cho biết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện 2 dự án còn dang dở tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa) là nút giao Ngọc Hội và đường vành đai 2.

Ngày 1.12, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) về tình hình triển khai Dự án nút giao Ngọc Hội và Dự án đường vành đai 2.

Tập đoàn Phúc Sơn sẽ tiếp tục thực hiện dự án dang dở ở Nha Trang- Ảnh 1.

Dự án nút giao Ngọc Hội đã hoàn thành 3/4 nhánh, riêng nhánh phía bắc chưa triển khai thi công

ẢNH: THẾ QUANG

Đây là 2/3 dự án mà Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện còn dang dở theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) để đổi lấy khu đất trong sân bay Nha Trang thực hiện dự án Trung tâm Đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang.

2 dự án trên đều được tỉnh Khánh Hòa ký với Tập đoàn Phúc Sơn vào năm 2017, thời hạn thực hiện 30 tháng (đến năm 2020). Thế nhưng cho đến nay dù đã được điều chỉnh, gia hạn nhiều lần nhưng cả ba dự án đều chưa được hoàn thành xây dựng đúng thời hạn đã cam kết.

Trong đó, nút giao Ngọc Hội có giá trị dự án BT theo hợp đồng hơn 1.250 tỉ đồng. Hiện nay cơ bản đã hoàn thành các nhánh N1, N2, N3, vòng xuyến; nhánh N4 và cầu đi bộ vượt đường sắt đang thi công. Ước tính giá trị xây dựng đến nay đạt hơn 653 tỉ đồng (đạt 73% tổng mức đầu tư).

Dự án đường vành đai 2 kết nối nút giao thông Ngọc Hội chỉ mới hoàn thành thi công, đưa vào lưu thông nhánh phía nam, với chiều dài khoảng 5,8km. Toàn bộ nhánh đường vành đai phía Bắc, kết nối từ nút giao thông Ngọc Hội đến đường Nguyễn Xiển dài khoảng 4km chưa triển khai thi công do vướng mặt bằng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn cho biết sẽ tiếp tục triển khai các dự án này; đồng thời đã bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Nha Trang để làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành triển khai dự án. Bên cạnh đó Tập đoàn đã làm việc với các ngân hàng để đảm bảo tài chính trong việc triển khai các hạng mục còn dang dở tại 2 dự án nêu trên.

Ông Trần Hòa Nam đề nghị trong tuần tới Tập đoàn Phúc Sơn phải có văn bản gửi UBND tỉnh báo cáo nêu rõ việc cam kết tiếp tục thực hiện 2 dự án nút giao Ngọc hội và đường vành đai 2.

Ông Nam cũng đề nghị Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh khẩn trương làm việc với Tập đoàn Phúc Sơn và Sở KH-ĐT để thống nhất các vấn đề như: Điều chỉnh báo cáo khả thi dự án, gia hạn thời gian thực hiện dự án, chứng minh năng lực nhà đầu tư…

Về nhánh phía Bắc đường vành đai 2, UBND TP.Nha Trang cần tiếp tục đẩy nhanh việc triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, trong đó chú ý xây dựng kế hoạch chi tiết để giám sát thực hiện.

Tập đoàn Phúc Sơn sẽ tiếp tục thực hiện dự án dang dở ở Nha Trang- Ảnh 2.

Dự án đường vành đai 2 cơ bản hoàn thành nhánh phía Nam, riêng nhánh phía bắc chưa thực hiện

ẢNH: THẾ QUANG

Trước đó, tháng 10.2024, trong thư gửi các khách hàng tại dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang, Tập đoàn Phúc Sơn cho biết, sau khi ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) khởi tố, bắt tạm giam, mọi hoạt động của công ty đều bị đình trệ.

Để tiếp tục duy trì hoạt động, công ty có công văn đề nghị và đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an đồng ý về việc cho phép thực hiện thủ tục ủy quyền quản lý, duy trì hoạt động của công ty.

Sau khi văn bản ủy quyền được chứng nhận, công ty đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết và bầu ra người đại diện theo pháp luật mới đồng thời hoàn thiện cơ cấu bộ máy nhân sự mới. Ngày 29.7, công ty đã được Sở KH-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với người đại diện theo pháp luật mới là bà Nguyễn Thị Huệ, chức danh Tổng giám đốc.

Tập đoàn Phúc Sơn sẽ tiếp tục thực hiện dự án dang dở ở Nha Trang- Ảnh 3.

Khu đất trong sân bay Nha Trang mà Tập đoàn Phúc Sơn được giao để thực hiện dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang

ẢNH: THẾ QUANG

Đến nay, Tập đoàn Phúc Sơn đã có người đại diện theo pháp luật mới, cơ bản ổn định lại bộ máy tổ chức và tiếp tục tìm phương án tháo gỡ khó khăn, phối hợp với chính quyền địa phương liên quan để thực hiện các dự án còn dang dở. Thời gian vừa qua công ty cũng đã nhiều lần làm việc với các sở ban ngành tỉnh Khánh Hòa về công việc liên quan các dự án. Trong quá trình làm việc, công ty luôn bày tỏ quan điểm sẽ tiếp tục thực hiện các dự án mà công ty đang thực hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.