Tập trung cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

06/07/2022 07:39 GMT+7

Chiều 5.7, phát biểu kết luận hội nghị Thành ủy lần thứ 15, Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu không được chủ quan, lơ là với dịch bệnh Covid-19, nhất là khi TP.HCM vừa ghi nhận 3 ca nhiễm biến chủng BA.4 và BA.5 của chủng Omicron.

Theo đó, ngành y tế phải có biện pháp ứng phó không để dịch chồng dịch dẫn đến hệ thống y tế quá tải, vận động người dân tiêm vắc xin, rà soát năng lực y tế cơ sở, mua sắm thuốc và trang thiết bị y tế.

Nhân viên y tế mùa dịch đã quá vất vả

DUY TÍNH

Xác định đầu tư công sẽ tạo động lực lan tỏa, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị sớm tháo gỡ các vướng mắc cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đạt tỷ lệ giải ngân theo yêu cầu của T.Ư.

Vấn đề cải cách hành chính được ông Nguyễn Văn Nên đặc biệt quan tâm, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi, cải thiện môi trường đầu tư. Trong đó, những vướng mắc trong nội bộ các cơ quan hành chính dẫn đến sự chậm trễ hồ sơ của người dân, doanh nghiệp là khó chấp nhận, và cần phải cải thiện nhanh để xây dựng nền hành chính bám sát công việc, theo dõi tiến độ xử lý hằng ngày.

Dẫn chứng câu chuyện chậm khen thưởng 40.000 nhân viên y tế đã hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Văn Nên cho biết việc khen thưởng là chủ trương lớn của Đảng bộ TP.HCM nhằm tri ân lực lượng tuyến đầu, và chủ trương này đã được tính toán khi dịch bệnh còn chưa kết thúc. Lẽ ra các đơn vị phải tìm mọi cách để sớm hoàn thành nhưng lại cứng nhắc với thủ tục hành chính đơn thuần. Bí thư Thành ủy cũng gửi lời xin lỗi đến đội ngũ nhân viên y tế, đồng thời yêu cầu các đơn vị phải nhanh chóng hoàn thành công việc thể hiện sự tri ân này.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết đã giao Văn phòng UBND TP.HCM rà soát 647 nội dung kiến nghị của các quận, huyện, sở ngành để phân nhóm giải quyết. TP.HCM cũng sớm xác định các dự án trọng điểm giai đoạn 2023 - 2025 để huy động nguồn lực xã hội triển khai; tập trung sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; xử lý các tồn đọng lớn như dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng, vấn đề Thủ Thiêm, các vụ án và vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.