Trong phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành các nội dung: xem xét, thông qua Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1.2026; nghe báo cáo bước đầu về chủ trương xây dựng luật Thủ đô (sửa đổi); xem xét, thông qua Nghị quyết điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp
ẢNH: TTXVN
Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tuy số lượng nội dung không nhiều nhưng rất quan trọng, có ý nghĩa lớn, gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đồng thời chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI sắp tới.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra tuyệt đối không để dồn việc sang phiên họp tháng 4. Các bộ, ngành liên quan tiến hành rà soát ngay các nghị định quy định chi tiết, thông tư hướng dẫn thi hành, đảm bảo tính liên thông, hạn chế tối đa các điểm nghẽn có thể gây ách tắc khi vận hành; tuyệt đối tránh phát sinh thủ tục không cần thiết, qua đó đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan chuyển mạnh từ chủ trương sang hành động, từ quyết tâm chính trị sang kết quả cụ thể; bảo đảm các chương trình, kế hoạch được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả ngay từ tháng đầu, quý đầu, năm đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. "Những nội dung đã rõ thì quyết, những nội dung chưa "chín" thì tiếp tục hoàn thiện; bảo đảm các nội dung được quyết định đúng thẩm quyền, khả thi cao và đáp ứng yêu cầu thực tiễn", Chủ tịch Quốc hội nêu ý kiến và cho biết thực tiễn nhiệm kỳ vừa qua cho thấy khi có chương trình rõ ràng và tổ chức thực hiện quyết liệt, Quốc hội đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra.
Theo kế hoạch, ngày 15.3 sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, toàn hệ thống chính trị đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các công việc, nhiệm vụ về bầu cử phải được phân công cụ thể, rõ ràng. Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo cấp tỉnh cần trực tiếp xuống cơ sở, đến xã, phường, đơn vị bầu cử, tổ bầu cử, khu vực bầu cử để chỉ đạo, nắm tình hình.
Hoan nghênh Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã tổ chức thành công hiệp thương lần thứ nhất và thứ hai, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đối với hiệp thương lần thứ ba - giai đoạn đi vào nhân sự cụ thể cần tiếp tục chỉ đạo thống nhất từ T.Ư, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện đúng quy định, bảo đảm chất lượng. Cạnh đó, đề nghị Chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, chuẩn bị thật tốt cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra.
TP.HCM có 8 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Ngày 3.2, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hội nghị do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, chủ trì cùng sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM và các tổ chức thành viên của Mặt trận.
Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đối với đại biểu Quốc hội khóa XVI, các đại biểu đã thảo luận, xem xét hồ sơ và biểu quyết 100% thống nhất danh sách sơ bộ 60 người ứng cử. Trong số này có 8 người tự ứng cử, chiếm hơn 13% tổng số ứng viên, còn lại 52 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu.
Theo quy định, TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, số đại biểu được bầu là 38 đại biểu, số người ứng cử theo luật định là 64 người.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh hiệp thương lần thứ 2 là bước có tính chất quyết định trong quy trình hiệp thương theo luật định, nhằm đánh giá cụ thể chất lượng nhân sự. Việc lập danh sách phải bảo đảm dân chủ, khách quan, tuân thủ nghiêm pháp luật, lựa chọn những người đủ "tâm - tầm - trí", tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và khả năng đóng góp cho hoạt động của cơ quan dân cử.
Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp từ ngày 4 - 8.2. Riêng người tự ứng cử sẽ được lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác (nếu có) theo đúng quy định.
Dự kiến, hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thỏa thuận, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI sẽ được tổ chức vào ngày 10.2.2026.
Thúy Liễu
Bình luận (0)