Tây Ninh: Đạt mục tiêu không còn hộ nghèo

Giang Phương
Giang Phương
22/08/2022 15:12 GMT+7

Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá Tây Ninh có nhiều điểm sáng, nhất là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, đạt mục tiêu không còn hộ nghèo...

Ngày 22.8, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh để kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc tại Tây Ninh

GIANG PHƯƠNG

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Hùng Thái cho biết, Tây Ninh là tỉnh biên giới có 240km đường biên, giáp với 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, với 3 cửa khẩu quốc tế, 3 cửa khẩu chính, 10 cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn, lối mở.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tỉnh đã thông qua nhiều hoạt động với hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo các lực lượng tham gia. Đặc biệt thực hiện nhiệm vụ kép phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, từng bước khơi thông điểm nghẽn trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, tạo điều kiện thu hút nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, nhất là triển khai các dự án trọng điểm.

Đoàn kiểm tra làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh

GIANG PHƯƠNG

Nhờ đó, Tây Ninh đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, du lịch khôi phục và phát triển ấn tượng (tăng 124,2%, đạt 3,3 triệu lượt khách, doanh thu tăng 54,2%). Trong 6 tháng năm 2022, Tây Ninh là 1 trong 3 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra

GIANG PHƯƠNG

Chỉ số cải cách hành chính công PAPI năm 2021 tăng 20 bậc so với năm 2020. An sinh xã hội được đảm bảo, đạt mục tiêu không còn hộ nghèo, nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố giảm tỉ lệ hộ nghèo cả nước.

Tuy nhiên, ông Thái cũng nhìn nhận, chương trình hành động của một số cấp ủy chưa sát với thực tiễn; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các thành phần kinh tế còn khó khăn.

Trong đó, đại bộ phận doanh nghiệp của địa phương là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19 nên khả năng phục hồi sản xuất kinh doanh chậm. Một số dự án đầu tư công chậm triển khai so với kế hoạch. Mặt khác, thu hút đầu tư nước ngoài giảm so với cùng kỳ, thu ngân sách tuy đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước song vẫn còn chậm so với kỳ vọng. Một số chính sách về đầu tư, quy hoạch sử dụng đất đai, xây dựng chưa kịp thời. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm xử lý còn chậm ảnh hưởng đến thu hút đầu tư. Cải cách hành chính cải thiện chưa nhiều, chưa bền vững...

Đồng thời, Tây Ninh cũng kiến nghị T.Ư sớm có quy định, cơ chế về thu hút nhân tài, sớm điều chỉnh những quy định chồng chéo liên quan liên quan quy hoạch đất đai, đầu tư.

Du lịch Tây Ninh tăng trưởng mạnh

GIANG PHƯƠNG

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Tây Ninh trong 2 năm qua, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tỉnh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh cho người dân. Kết quả đạt được của tỉnh với nhiều điểm sáng trong đó có giảm tỷ lệ hộ nghèo, thu hút đầu tư…

Tây Ninh đạt mục tiêu không còn hộ nghèo, nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố giảm tỉ lệ hộ nghèo cả nước

GIANG PHƯƠNG

Đồng thời, ông Bình cũng đề nghị Tây Ninh cần có thêm thông tin về thực hiện các đột phá chiến lược; các vấn đề về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, lắng nghe ý kiến của người dân, tâm trạng xã hội; các công tác về quy hoạch, bố trí, điều động, luân chuyển, đào tạo cán bộ; những kiến nghị và cơ sở cụ thể đối với Quốc Hội, Chính phủ để giải quyết những khó khăn; công tác triển khai phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.