Thách thức từ 'hệ sinh thái' của hàng lậu

12/06/2023 06:00 GMT+7

Một 'hệ sinh thái' đầy đủ từ nguồn hàng, dịch vụ thanh toán ngoại tệ, vận chuyển xuyên biên giới rồi giao tận nơi, hỗ trợ bán hàng qua internet… đang tạo nên 'chuỗi cung ứng' toàn diện cho hoạt động nhập lậu hàng từ Trung Quốc về VN để kinh doanh.

Đó là thực trạng mà Báo Thanh Niên đã phản ánh trên số báo ra ngày 11.6. Về vấn đề hàng nhập lậu gây thất thoát thuế và nhiều hệ lụy khác cho nền kinh tế như khó kiểm soát chất lượng hàng hóa, ảnh hưởng sự phát triển của doanh nghiệp nội địa thì đã quá rõ ràng.

Chưa dừng lại ở đó, cũng như Thanh Niên đã phản ánh, từ "hệ sinh thái" trên, các đơn vị bán hàng ở Trung Quốc dường như đang tiến hành cả một chiến dịch "loại bỏ trung gian" để đẩy mạnh bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng Việt Nam. Nếu chiến dịch này lan rộng thì gây tác động tiêu cực không nhỏ đến thị trường, nền kinh tế Việt Nam. Đó là những hậu quả hiển hiện mà ai cũng có thể nhìn thấy.

Không những vậy, chính vì nhập hàng lậu từ Trung Quốc quá dễ dàng và có "hệ sinh thái" lo tất, vốn liếng cũng không cần nhiều vì chẳng tốn kém tiền thuê mặt bằng và các khoản đầu tư khác, nên nhiều bạn trẻ đã bỏ công việc để chuyển sang "bán hàng online" dù việc buôn bán này có thể vi phạm pháp luật. Đây là thực trạng tác động đến cấu trúc nguồn nhân lực trẻ và chi phí hoạt động của các doanh nghiệp.

Nói thế để thấy so với thị trường buôn bán hàng lậu trước kia, "hệ sinh thái" của hàng nhập lậu hiện nay tạo ra nhiều tác động tiêu cực hơn và độ phủ lại có thể lớn hơn rất nhiều. Nếu để tồn tại càng lâu thì hậu quả càng khôn lường.

Vì vậy, cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp kiểm soát tình trạng nhập lậu nói trên. Để có thể kiểm soát thành công, cần phải có sự phối hợp tổng lực nhằm vào nhiều đối tượng khác nhau trên "chuỗi cung ứng" mà Thanh Niên đã phản ánh.

Trong đó, then chốt vẫn là kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch thương mại điện tử và hoạt động mua bán qua mạng xã hội. Đây chính là "cửa ngõ" bán hàng đang tồn tại rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Tất nhiên, thương mại điện tử là một xu thế chung toàn cầu, chúng ta không thể khác đi nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Đây sẽ là một thách thức vì cần vừa đảm bảo tạo điều kiện cho sự phát triển của thương mại điện tử nhưng cũng vừa phải kiểm soát hiệu quả các rủi ro, vấn đề.

Ngoài ra, mức phí vận chuyển trong "hệ sinh thái" của hàng lậu rất thấp so với mức chi phí vận chuyển hiện nay tại Việt Nam. Thực tế này cũng đặt ra một vấn đề mà chúng ta cần xem xét, giải quyết đối với nền kinh tế Việt Nam là chi phí logistics bị cho là khá cao. Đây là nguyên nhân dẫn đến sản phẩm Việt Nam khó cạnh tranh ngay cả ở thị trường trong nước, tạo điều kiện cho hàng lậu hoạt động.

Rất nhiều vấn đề hàm chứa trong sự tồn tại của "hệ sinh thái" mà Thanh Niên phản ánh. Và tất cả đều phụ thuộc vào năng lực giải quyết của các ban ngành chức năng! 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.