Thái Bình: Bị can trốn truy nã 25 năm bị bắt giữ tại Lâm Đồng

Cù Hiền
Cù Hiền
28/05/2022 21:30 GMT+7

Sau khi tham ô hơn 100 triệu đồng, biết việc mình gây ra có thể bị xử lý hình sự, Nguyễn Đặng Ngân đã bỏ trốn khỏi địa phương, bị truy nã suốt 25 năm.

Ngày 28.5, thông tin từ Cơ quan CSĐT (PC03) Thái Bình cho biết vừa phát hiện bắt giữ một bị can bị truy nã suốt 25 năm lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng.

Cán bộ, trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), công an tỉnh Thái Bình đã di lý bị can từ Lâm Đồng về đến Thái Bình

C.T.V

Bị can trốn truy nã suốt 25 năm vừa bị bắt giữ là Nguyễn Đặng Ngân (77 tuổi, xã Quỳnh Hồng, H.Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Hồ sơ thể hiện, từ năm 1994 – 1996, lúc này Nguyễn Đặng Ngân đang là Phó Ban Tài chính xã Quỳnh Hồng đã tham ô 128 triệu đồng để sử dụng cho mục đích tiêu xài cá nhân.

Năm 1997, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tiến hành điều tra những sai phạm của cán bộ UBND xã Quỳnh Hồng.

Biết việc mình gây ra có thể bị xử lý hình sự theo pháp luật nên Ngân đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tháng 7.1997, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Quyết định truy nã Nguyễn Đặng Ngân tội "Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa" và "Cố ý làm trái nguyên tắc của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Để qua mặt cơ quan chức năng, Ngân đã vào xóm 3, xã Đại Lào (TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), đổi tên thành Nguyễn Văn Nhân (78 tuổi) sử dụng lý lịch giả để đăng ký khai báo với chính quyền địa phương, che giấu tung tích và làm lao động tự do đến nay.

Chiều nay 28.5, cán bộ, trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), công an tỉnh Thái Bình đã di lý bị can trốn truy nã suốt 25 năm từ Lâm Đồng về đến Thái Bình, bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.