Thái Lan đặt mục tiêu đoạt 112 HCV xếp sau Việt Nam tại SEA Games 31

Giang Lao
Giang Lao
12/05/2022 07:30 GMT+7

Đoàn thể thao Thái Lan vừa giành được chiếc HCV đầu tiên tại SEA Games 31 ở môn pencak silat nội dung quyền đồng đội nam, và đang đặt chỉ tiêu sẽ đoạt tổng cộng 112 HCV tại SEA Games 31.

Theo tờ Bangkok Post, tại lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra tối nay 12.5, đoàn thể thao Thái Lan sẽ do VĐV võ sĩ môn Jiu-jitsu Suwijak Kuntong cầm cờ diễu hành.

Môn pencak silat giúp Thái Lan có HCV đầu tiên tại SEA Games 31

Giang Lao

Thể thao Thái Lan từng có đến 13 lần đứng đầu các kỳ SEA Games, nhưng 2 kỳ gần đây họ bị mất vị thế thống trị. Tại SEA Games 2019 ở Philippines, đoàn thể thao nước này chỉ xếp thứ 3 toàn đoàn với 92 HCV.

Tại SEA Games 31, Thái Lan cử 889 VĐV sang Việt Nam tranh tài và Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) đặt mục tiêu giành 112 HCV. Theo ông Gongsak Yodmani, người đứng đầu SAT: “Với số HCV chỉ tiêu này nếu đoạt được chúng tôi có thể sẽ xếp thứ 2 toàn đoàn sau đoàn Việt Nam rất mạnh và có ưu thế chủ nhà”.

Ông Gongsak Yodmani cũng cho biết thêm: “Thái Lan sẽ cố gắng đoạt khoảng 72 HCV ở các môn thi mang tính quốc tế như bơi lội, điền kinh, quyền anh, xe đạp, bóng đá, cử tạ, golf, taekwondo, rowing, quần vợt, bắn súng và ba môn phối hợp”.

Chỉ tiêu huy chương cụ thể các môn của Thái Lan tại SEA Games 31 theo tờ Bangkok Post tiết lộ gồm điền kinh đoạt 12 HCV, bắn súng 10 HCV, 8 HCV rowing, 5 HCV quyền anh, 5 HCV ở môn cầu mây thế mạnh, 5 HCV Muay Thai, cả 4 HCV môn bóng đá nam nữ và futsal, 3 taekwondo và 3 ở môn dance sport…

Trong số những niềm hy vọng lớn nhất của thể thao Thái Lan tại SEA Games 31 có nhà vô địch taekwondo Olympic 2020 Panipak Wongpattanakit, VĐV đoạt HCĐ quyền anh Olympic 2020 Sudaporn Seesondee, nhà vô địch cử tạ Olympic 2016 Sanikun (trước đây là Sopita) Tanasarn, VĐV Ratchanon Chantananuwat môn golf và VĐV điền kinh mới 16 tuổi Puripol Boonson.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.