Thắng nhưng để vô địch AFF Cup, Việt Nam vẫn còn nỗi lo cần giải quyết gấp

07/12/2021 09:35 GMT+7

Vượt qua Lào ở trận đấu ra quân vòng bảng AFF Cup 2020 nhưng tuyển Việt Nam chưa phải đã thể hiện được lối chơi thực sự hoàn hảo.

Nhìn lại trận đấu tối 6.12, chúng ta thấy HLV Park Hang-seo đã tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2. Ông quyết định xoay tua lực lượng dù lúc ấy, Việt Nam mới dẫn trước 1-0. Xin được nhắc lại, cả hiệp 1, đội Lào chỉ chơi phản kháng với hàng phòng ngự đổ bê tông từ giữa sân nên đối phương chơi hay hơn, tấn công dữ dội hơn mà cũng chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn.

Việt Nam đã thắng trận ra quân AFF Cup 2020

AFF

Trước mắt còn cả chặng đường rất gian nan

AFF

Thầy Park đã điều chỉnh nhân sự khi lần lượt đưa Văn Thanh, Văn Toàn, Quang Hải, Đình Trọng vào sân. Hệ thống tổ chức với sự xuất hiện của những cầu thủ có sở trường chơi tốc độ và di chuyển nhanh giúp cho tuyển Việt Nam linh hoạt hơn trong việc kéo giãn đội hình đối phương.

Tuy nhiên, bàn thắng thứ 2 của chúng ta lại xuất phát từ một đường bóng bổng điển hình. Phút 55, từ cánh phải, Tấn Tài tạt bóng bằng chân trái không thuận về cột hai cho Văn Đức băng vào. Văn Đức đánh đầu vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-0, chấm dứt hơn ba năm anh không ghi bàn cho đội tuyển quốc gia. Đáng ra, Văn Đức có thể lập cú đúp cho riêng mình ở phút 61, nếu cú sút xa từ góc lệch trái của anh không đi vọt xà ngang.

Nguyên Mạnh

AFF

Văn Đức đã tìm được lại hình ảnh của mình còn Văn Thanh đáng tiếc hơn một chút. Năm 2018, anh lỡ cơ hội dự AFF Cup vì chấn thương nên chắc chắn Thanh muốn để lại dấu ấn nào đó ngay trận đấu đầu tiên của AFF Cup năm nay. Theo tiết lộ của thầy Park, Văn Thanh muốn đá phạt đền nhưng hơi xui cho anh, cú sút vào góc phải khung thành của Thanh lại không thành công vì thủ môn Lào đã cản phá xuất sắc.

Chơi lấn lướt hơn hơn nhưng cũng có thời điểm tuyển Việt Nam đứng trước nguy cơ bị thủng lưới. Có tình huống, trung vệ Bùi Tiến Dũng bị vượt qua đơn giản, để cầu thủ Lào chọc khe cho Billy Ketkeophomphone. Tiền đạo từng chơi ở Ligue 1 sút chìm về góc gần nhưng Nguyên Mạnh dùng chân cản phá.

Sự sơ hở trong tổ chức phòng ngự của tuyển Việt Nam đương nhiên là điều mà ông Park Hang-seo không thể hài lòng. Đó không chỉ dừng lại ở sự mất tập trung của một cá nhân mà hệ thống ở tuyến trên đã hoạt động không thật sự tốt khi để cho đối phương dễ dàng triển khai bóng lên phần sân của mình.

Đây sẽ là điều mà tuyển Việt Nam cần phải rút kinh nghiệm nghiêm túc, nhất là ở 2 trận tới, chúng ta sẽ gặp Malaysia và Indonesia, những đối thủ mạnh hơn rất nhiều so với đội Lào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.