Thanh niên Hà Nội mình trần vật lộn cướp cầu trong lễ hội làng Thúy Lĩnh

28/01/2023 12:41 GMT+7

Vào chiều mùng 6 tháng giêng hàng năm, làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) lại náo nhiệt với hội vật cầu truyền thống - nơi có sự tham gia của hàng chục thanh niên trai tráng trong làng.

Một quả cầu được tiện bằng gỗ, có đường kính khoảng 35cm và nặng tới 16kg, đang được các vận động viên tranh cướp quyết liệt. Cố gắng luồn lách, lừa trước đón sau, có lúc cả tám đấu thủ đè lấn lên nhau để cướp cầu... đây là khung cảnh lễ hội vật cầu đầu xuân của các thanh niên làng Thúy Lĩnh (Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội), diễn ra ngày mùng 6 Tết Quý Mão 2023.

Một quả cầu được tiện bằng gỗ, có đường kính khoảng 35cm và nặng tới 16kg trong lễ hội vật cầu đầu xuân của làng Thúy Lĩnh (Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội), diễn ra ngày mùng 6 Tết Quý Mão 2023

chí bình

"Hàng năm, đến độ tết đến xuân về, dân làng Thế Lĩnh và phường Lĩnh Nam lại tổ chức lễ hội vật cầu truyền thống để động viên các thế hệ trẻ con em chúng ta sống lành mạnh và giữ được những truyền thống mà cha ông chúng ta đã để lại, đây nó là cái lễ hội truyền thống, tinh thần thượng võ của nhân dân có tự bao đời nay rồi, cho nên nó ngấm vào tư tưởng, tư duy của tất cả mọi người, mỗi cầu thủ tinh thần thi đấu thể thao “fair - play” (chơi đẹp)", ông Vũ Văn Hội, Phó Trưởng ban tổ chức lễ hội vật cầu đầu xuân chia sẻ.

Mỗi trận đấu là sự tranh tài của 4 đội chơi, một đội gồm 2 vận động viên, đeo đai theo màu hố của mình

chí bình

Mỗi trận đấu là sự tranh tài của 4 đội chơi, một đội gồm 2 vận động viên, đeo đai theo màu hố của mình. Nhiệm vụ của các đấu thủ là đưa quả cầu son về lỗ của đội mình trong sự cản phá của các thành viên đội khác. Cứ mỗi lần hoàn thành, các đội sẽ nhận được một thẻ con màu đỏ để tính điểm. Đội nào khi kết thúc trận đấu có nhiều thẻ hơn sẽ giành chiến thắng.

"Hôm nay mình đã tham gia lễ hội vật cầu ở làng Thúy Lĩnh, mình đeo đai màu vàng và hôm nay mình đã mang về cho đội được hai “quả” (hai điểm), mình rất vui. Chiến thuật của mình là cướp bóng, đẩy qua háng để cho đồng đội của mình mang về hố. Trò chơi này phải dùng cả trí và sức thì mới chơi được", anh Lê Văn Hiếu, VĐV vật cầu làng Thúy Lĩnh cho biết.

Sau hai năm tạm hoãn vì dịch bệnh Covid - 19, năm nay, khi lễ hội được tổ chức lại, hàng trăm khán giả vây kín sân đình cổ vũ bằng những tiếng cười và tràng pháo tay không ngớt.

Sau hai năm tạm hoãn vì dịch bệnh Covid - 19, năm nay, khi lễ hội được tổ chức lại, hàng trăm khán giả vây kín sân đình cổ vũ bằng những tiếng cười và tràng pháo tay không ngớt

chí bình

"Từ khi tôi sinh ra ở đất Thúy Lĩnh này, tôi cũng phải 50 - 60 năm là được xem vật cầu của làng Thúy Lĩnh rồi. Không khí thì nói chung ở toàn phường Lĩnh Nam này đều vui và phấn khởi, tại vì là hội khỏe của làng, của xã. Tôi cũng mong rằng, tôi được thánh phật phù hộ cho tôi có một sức khỏe. Năm nào mà hội mở ra, tôi sẵn sàng đến để làm cổ động viên cho tất cả toàn hội vật cầu", ông Lê Hồng Phong, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội chia sẻ.

Đội nào khi kết thúc trận đấu có nhiều thẻ con màu đỏ hơn sẽ giành chiến thắng

chí bình

Theo ban tổ chức lễ hội, đội giành chức vô địch trong hội vật cầu Thúy Lĩnh năm nay sẽ được nhận cờ, hoa và phần thưởng có thể lên tới hàng chục triệu đồng cho giải này nếu có nhiều nhà tài trợ là các khán giả hảo tâm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.