Thành viên BTS vẫn có thể biểu diễn khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
02/08/2022 09:38 GMT+7

Nhóm nhạc nam K-pop BTS vẫn có thể biểu diễn ở nước ngoài trong thời gian phục vụ quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hôm 1.8, theo Reuters .

Hàn Quốc đang tranh luận về việc rút ngắn thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với các ngôi sao nhóm BTS xuống còn vài tuần từ quy định hai năm.

Vấn đề này đang được dư luận chú ý mạnh mẽ với thành viên lớn tuổi nhất của ban nhạc - Jin sẽ bước sang tuổi 30 vào năm sau. Theo bản sửa đổi năm 2019 của Luật Nghĩa vụ Quân sự, các ngôi sao K-pop được công nhận trên toàn cầu được phép tạm dừng thi hành nghĩa vụ quân sự cho đến năm 30 tuổi.

Nghĩa vụ quân sự đang gây tranh cãi gay gắt ở Hàn Quốc, nơi tất cả những người đàn ông khỏe mạnh độ tuổi từ 18 đến 28 phải hoàn thành nghĩa vụ của mình như một phần trong nỗ lực bảo vệ đất nước.

Nhóm nhạc nổi tiếng thế giới BTS

Reuters

Trong những năm qua, một số hạng mục đã giành được quyền miễn trừ - được phép ngừng hoạt động hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời gian ngắn hơn - bao gồm những người đoạt huy chương Olympic và Đại hội thể thao châu Á, các nhạc sĩ, vũ công cổ điển giành giải cao nhất tại các cuộc thi quốc tế.

Quốc hội hiện đang tranh luận về dự luật rút ngắn thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự đối với các ngôi sao K-pop. Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong Sup, phát biểu tại phiên họp Quốc hội rằng bằng cách cho phép BTS tiếp tục hoạt động, có thể phục vụ lợi ích quốc gia mà không ảnh hưởng đến nguồn nhân lực quân đội. Quản lý của BTS - công ty Big Hit - không trả lời yêu cầu bình luận.

BTS đã trở thành ban nhạc châu Á đầu tiên giành giải Nghệ sĩ của năm tại Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ năm ngoái

reuters

“Ngay cả khi họ tham gia quân đội, sẽ có cách để họ có cơ hội luyện tập và biểu diễn cùng nhau nếu có lịch trình biểu diễn ở nước ngoài”, Bộ trưởng Lee nói.

Ban nhạc BTS gồm bảy thành viên tuyên bố tạm dừng hoạt động âm nhạc vào tháng 6.2022 để theo đuổi các dự án solo. Vào tháng 4.2022, lãnh đạo của công ty Big Hit cho biết một số thành viên BTS đang gặp “khó khăn” vì những bất ổn trong cuộc tranh luận tại Quốc hội, kêu gọi đưa ra quyết định.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2013, BTS đã trở thành cơn sốt trên toàn thế giới với những bản hit đầy lạc quan và các chiến dịch xã hội nhằm tiếp thêm sức mạnh cho giới trẻ.

BTS đã trở thành ban nhạc châu Á đầu tiên giành giải Nghệ sĩ của năm tại Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ năm ngoái và đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng vào tháng 5.2022 để thảo luận về tội ác căm thù nhắm vào người châu Á.

Một tổ chức tư vấn của Hàn Quốc đã ước tính vào năm 2018, BTS mang lại lợi ích kinh tế tổng cộng khoảng 43 tỷ USD từ năm 2014 đến năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.