Thầy của Tấn Trường, cựu thủ môn tuyển quốc gia Tiến Anh chia tay Hà Nội FC

16/08/2021 21:33 GMT+7

Sau khi trực tiếp trao đổi với lãnh đạo và các thành viên ban huấn luyện, trợ lý chuyên môn Nguyễn Công Tuấn và trợ lý thủ môn Trần Tiến Anh đã quyết định khép lại hành trình cùng CLB Hà Nội sau hơn 10 năm gắn bó.

Mùa giải 2021 có thể được coi là mùa giải đáng nhớ, đầy khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với bóng đá Việt Nam. Đây cũng là dịp để CLB Hà Nội có thời gian nhìn lại và định hướng cho tương lai.
Được sự thống nhất của Ban lãnh đạo và tất cả thành viên Ban huấn luyện, kể từ tháng 8 năm 2021, Hà Nội FC sẽ chia tay trợ lý thủ môn Trần Tiến Anh và trợ lý chuyên môn Nguyễn Công Tuấn.

HLV Tiến Anh (phải) và trợ lý Tuấn Công

ẢNH: MINH TÚ

HLV thủ môn Trần Tiến Anh gia nhập CLB bóng đá Hà Nội từ cuối năm 2010 và góp công lớn trong các chức vô địch V-League (2013, 2016, 2018, 2019), Cúp quốc gia (2019, 2020), siêu Cúp quốc gia (2010, 2018, 2019, 2020). Dưới sự dẫn dắt, rèn luyện của HLV sinh năm 1972, CLB Hà Nội luôn có những thủ môn xuất sắc qua các giai đoạn như Dương Hồng Sơn, Nguyễn Văn Công, Phí Minh Long. Mới nhất, ông cũng là người truyền cảm hứng cho thủ thành Bùi Tấn Trường lấy lại phong độ đỉnh cao và góp mặt tại đội tuyển Việt Nam.
Khi còn khoác áo cầu thủ, cựu thủ môn Trần Tiến Anh cũng để lại nhiều dấu ấn, trong đó đáng nhớ nhất là thời kỳ làm học trò của HLV Riedl và cùng đội tuyển Việt Nam giành ngôi á quân Tiger Cup 1998 (tên gọi cũ của AFF Cup) trên sân nhà.
Còn trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn cũng luôn được đồng nghiệp và các học trò đánh giá cao với sự chăm chỉ, tính chuyên nghiệp, luôn sáng tạo trong phương pháp huấn luyện.

CLB Hà Nội cảm ơn hai thành viên cũ của đội

ẢNH: HÀ NỘI FC

Trợ lý Nguyễn Công Tuấn là 1 trong 3 thành viên đầu tiên (cuối năm 2005) cùng với HLV Triệu Quang Hà và HLV Chu Đình Nghiêm đặt những viên gạch xây dựng “đế chế vững mạnh” Hà Nội T&T trước kia và sau này là CLB Hà Nội. Vị trợ lý sinh năm 1983 cũng đóng góp nhiều công sức trong chuỗi thành tích xuất sắc của đội Hà Nội từ năm 2006 đến năm 2020.
Trên trang cá nhân, trợ lý Tuấn Công chia sẻ: “Xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch tập đoàn Đỗ Quang Hiển, Ban lãnh đạo CLB, các thế hệ cầu thủ, cổ động viên thân yêu đã cho tôi được đồng hành trong suốt quãng thời gian đầy hiển hách vừa qua của CLB. Buồn có, nuối tiếc có, nước mắt đã có nhưng trên tất cả là niềm ự hào to lớn không gì sánh được khi được góp phần nhỏ bé của mình vào quá trình thành lập, xây dựng và phát triển 15 năm qua của Hà Nội FC - mái nhà thứ 2”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.