Thầy Park vẫn cách ly tại nhà riêng, Quang Hải và Hùng Dũng được tập trung muộn

07/03/2022 18:01 GMT+7

Tình hình sức khỏe của HLV Park Hang-seo được khán giả đặc biệt quan tâm, nhất là sau thông tin ông không may trở thành F0.

Kế hoạch dự khán các trận đấu của vòng 2,3 tại V-League 2022 của thầy Park đã không thể được thực hiện vì ông bị dính Covid-19 cách đây khoảng 1 tuần. Vì đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin Covid-19 nên tình hình sức khỏe của ông ổn định.

Tuy nhiên ngày 7.3, kết quả xét nghiệm vẫn dương tính nên HLV Park Hang-seo tiếp tục cách ly tại nhà riêng. Hàng ngày ông vẫn triển khai công việc với các trợ lý qua online, phân công từng người theo sát mảng việc được giao.

Tuyển Việt Nam trong trận thắng Trung Quốc

MINH TÚ

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam và đội U.23 cùng sẽ tập trung vào ngày 14.3, thời điểm đó, thầy Park đã khỏi Covid-19 nên sẽ trực tiếp quán xuyến việc quản lý chung 2 đội. Nhưng ông sẽ cử trợ lý theo đội U.23 Việt Nam sang UAE dự giải Dubai, với 3 trận đấu, gặp U.23 Iraq vào ngày 23.3, gặp U.20 Croatia vào ngày 26.3 (Liên đoàn Bóng đá Croatia vừa xác nhận với Ban tổ chức Dubai về việc cử đội với thành phần U.20 dự giải). Trận cuối cùng vào ngày 29.3.

Ông Park và học trò

VFF

Ở đợt triệu tập đội tuyển lần này, ông Park dự kiến gọi 35 người. Các cầu thủ đội Hà Nội như Hùng Dũng, Tấn Trường, Quang Hải, Thành Chung, Việt Anh, Văn Xuân… nếu được triệu tập, sẽ lên muộn hơn vì ngày 16.3 họ phải cùng CLB đá bù vòng 1 V-League gặp đội Thanh Hóa. Như vậy, nhóm tuyển thủ của Hà Nội FC sẽ chỉ tập cùng đội tuyển vào ngày 17.3.

VFF đang lên phương án bán vé trận tuyển Việt Nam gặp Oman trong tuần này. Sau trận đấu vào ngày 24.3, đội tuyển sẽ di chuyển vào TP.HCM vào tối 25.3 để rạng sáng 26.3 bay sang Tokyo. Đội sẽ bay bằng máy bay thương mại. Trận đấu cuối cùng của thầy Park và đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là gặp đội Nhật Bản vào ngày 29.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.