Thế bế tắc kéo dài tại Ukraine

22/03/2022 05:30 GMT+7

Cuộc chiến tại Ukraine đã diễn ra gần một tháng nhưng hai bên vẫn đang ở trong thế giằng co và chưa đạt tiến triển nào đáng kể cho một thỏa thuận ngừng bắn.

Bế tắc từ chiến trường…

Bộ Quốc phòng Nga chiều qua thông báo không quân nước này đã sử dụng tên lửa hành trình chính xác cao tấn công trung tâm huấn luyện quân sự tại căn cứ ở tỉnh Rivne, miền tây Ukraine. Cuộc tấn công làm “80 lính đánh thuê nước ngoài và thành viên lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc” của Ukraine thiệt mạng, theo Sputnik. Ukraine chưa bình luận gì về thông tin vừa nêu. Bộ Quốc phòng Nga còn thông báo các đơn vị lính dù đã đẩy lui các tiểu đoàn chủ nghĩa dân tộc và quân đội Ukraine khỏi vùng ngoại ô Kyiv.

Trung tâm thương mại tại Kyiv bị phá hủy

AFP

Trong khi đó, lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine cáo buộc quân đội nước này phóng 15 quả rốc két về phía vùng Donetsk và trong 2 ngày qua có 2 dân thường thiệt mạng, 28 người khác bị thương. Ukraine cũng chưa phản hồi cáo buộc của phía ly khai.

Về phần mình, Ukraine tuyên bố Nga nã pháo vào các khu dân cư và một trung tâm mua sắm ở quận Podil (thủ đô Kyiv) vào khuya 20.3 làm ít nhất 8 người thiệt mạng. Tại tỉnh Sumy ở vùng đông bắc, Ukraine tố cáo Nga nã pháo làm rò rỉ khí độc amoniac tại một nhà máy hóa chất. Vụ việc làm một nhân viên nhà máy bị thương và đám mây khí độc phát tán ra khu vực có bán kính 2,5 km. Moscow chưa bình luận về các vụ việc trên và lâu nay tuyên bố không tấn công mục tiêu dân sự.

Xem nhanh: Có gì xảy ra khi chiến dịch của Nga ở Ukraine đến ngày 26?

Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh, giao tranh ác liệt đang diễn ra tại vùng phía bắc của Kyiv khi lực lượng Nga vẫn đang gặp kháng cự quyết liệt từ phía Ukraine và phần lớn lực lượng còn cách trung tâm thủ đô hơn 25 km.

Dù vậy, Kyiv vẫn được cho là mục tiêu quân sự chính của Nga và nước này có thể sẽ ưu tiên bao vây thành phố trong vài tuần tới.

… cho đến bàn đàm phán

TP.Mariupol ở miền đông Ukraine cũng là nơi đang diễn ra tình trạng giằng co căng thẳng giữa hai bên sau nhiều ngày. Phía Nga ngày 20.3 ra thời hạn đến sáng 21.3 sẽ để cho lực lượng Ukraine rời khỏi thành phố an toàn nếu chịu hạ vũ khí. Phó thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk mô tả tình hình tại Mariupol là rất khó khăn, nhưng nhấn mạnh không có chuyện hạ vũ khí đầu hàng. Theo bà Vereshchuk, hai bên đã đạt thỏa thuận mở 8 hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường trong ngày 21.3 tại nhiều nơi nhưng Mariupol không nằm trong danh sách.

Trong khi đó, những nỗ lực đàm phán của hai bên đến nay vẫn chưa đạt tiến triển đáng kể đến một thỏa thuận ngừng bắn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm cuối tuần trả lời phỏng vấn CNN rằng sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin và cảnh báo về một cuộc chiến rộng hơn nếu nỗ lực đàm phán thất bại.

Tổng thống Ukraine nói sẽ không thỏa hiệp điều gì với Nga?

Tuy nhiên, người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin cho biết vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể, đồng thời nêu điều kiện rằng cuộc đàm phán cấp lãnh đạo chỉ diễn ra nếu đạt được kết quả rõ ràng trước đó.

Trong bối cảnh tình hình rơi vào bế tắc, cuộc chiến sẽ tiếp tục gây thiệt hại về người và của cho các bên liên quan. Cơ quan tị nạn LHQ ước tính đến nay đã có 10 triệu người rời bỏ nhà cửa, trong đó gần 3,5 triệu người ra nước ngoài..

Tổng thống Mỹ đến Ba Lan, sát Ukraine

Hôm qua (giờ Việt Nam), thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thông báo về chuyến công du Ba Lan của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25.3. Tại đây, ông Biden sẽ gặp người đồng cấp chủ nhà Andrzej Duda, cùng thảo luận những biện pháp ứng phó của Mỹ cùng đồng minh và đối tác về cuộc khủng hoảng Ukraine, theo Đài CNN. Tuy nhiên, bà Psaki khẳng định chủ nhân Nhà Trắng sẽ không thăm Ukraine, láng giềng của Ba Lan. Chuyến thăm ngày 25.3 sẽ kết thúc tuần lễ công du châu Âu của ông Biden, vốn thu hút sự quan tâm của dư luận trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn ở Ukraine. Trước khi lên đường, ông Biden hôm 21.3 thực hiện cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Ý Mario Draghi và Thủ tướng Anh Boris Johnson. Các nhà lãnh đạo đã thảo luận phản ứng chung của phương Tây đối với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Ngày 24.3, tổng thống Mỹ sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh bất thường của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ).

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.