Dịch COVID-19 diễn biến nhanh nghiêm trọng tại Đức, Tây Ban Nha

27/03/2020 18:31 GMT+7

Số bệnh nhân COVID-19 tại Đức đang tăng rất nhanh với thêm 5.780 ca nhiễm mới chỉ trong vòng 24 giờ qua.

Viện Robert Koch (Đức) ngày 27.3 thông báo số ca nhiễm virus Corona chủng mới gây bệnh COVID-19 tại nước này đã tăng từ 36.508 lên thành 42.288 ca, tăng thêm 5.780 ca.
Bên cạnh đó, số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này cũng tăng thêm 55 trường hợp lên thành 253 người.
Như vậy, Đức hiện là nước có số ca nhiễm nhiều thứ 5 thế giới chỉ sau Mỹ, Trung Quốc, Ý và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, số tử vong của nước này lại thấp hơn nhiều so với những nước nói trên, ngay cả với một số nước có số ca nhiễm thấp hơn như Iran, Pháp hay Anh.

[VIDEO] Chạy đua tìm phương dược điều trị Covid-19

 
Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour ngày 27.3 cho biết số ca nhiễm tăng thêm 2.926 lên thành 32.332 ca. Số tử vong cũng tăng 144 người trong 24 giờ qua lên thành 2.378. Đến nay, có 11.133 bệnh nhân hồi phục tại Iran.
Ông Christian Drosten, Giám đốc Viện Virus học tại Bệnh viện đại học Charite ở Berlin cho biết tỷ lệ tử vong so với số ca nhiễm ở Đức thấp là vì nước này đã xét nghiệm nhiều người. Đài RT dẫn lời ông Drosten cho biết Đức đã nâng số lần xét nghiệm COVID-19 lên thành 500.000 người/tuần.
Truyền thông Đức đưa tin nước này đang đề xuất sử dụng dữ liệu lớn và truy tìm vị trí người bị nhiễm virus thông qua thiết bị di động thông minh nhằm cách ly ngăn dịch, tương tự như chiến lược mà Hàn Quốc đã áp dụng.
Báo Der SpiegelSueddeutsche Zeitung cho rằng những biện pháp này sẽ rất quan trọng trong việc ngăn ngừa dịch tái bùng phát, nếu như các biện pháp như đóng cửa trường học và hạn chế đi lại có hiệu quả.

[VIDEO] Số ca tử vong vượt 4.300, Tây Ban Nha thêm khủng hoảng vì dịch Covid-19

 
Cùng ngày, Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo có thêm 769 ca tử vong và 7.871 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đến nay, tổng số ca nhiễm tại Tây Ban Nha là 64.059 với 4.858 người tử vong.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.