Lao động Philippines bán máu để sống

03/08/2012 03:15 GMT+7

Nghị viện Philippines đang nóng lên về việc hàng ngàn công nhân nước này tại Ả Rập Xê Út phải bán máu để sống vì thất nghiệp.

Đây là những người trốn khỏi chủ do bị bạo hành và lạm dụng hoặc bị lừa bởi những công ty môi giới bất hợp pháp. Hai anh em nghị sĩ Rufus và Maximo Rodriguez vừa trình Nghị quyết 2542 yêu cầu Ủy ban Phụ trách lao động ở nước ngoài (COWA) quyết liệt vào cuộc.

Động thái trên được đưa ra sau khi có báo cáo nói rằng hiện có khoảng 8.000 - 10.000 lao động Philippines thất nghiệp ở Ả Rập Xê Út. Để có tiền chi tiêu hoặc gửi về cho gia đình, họ buộc phải bán máu với giá 300-500 riyal (1,7 - 2,8 triệu đồng)/500 cc.

Theo số liệu của COWA, Ả Rập Xê Út là nước sử dụng lao động Philippines nhiều nhất, với khoảng 1,1 triệu người. Đây là nguồn kiều hối đáng kể cho Philippines với con số lên đến 7,9 tỉ USD trong tổng số 17,1 tỉ USD nước này nhận được vào năm 2010.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Lùm xùm vụ bán máu Tổng thống Reagan
>> Hành trình bán máu - Hậu bán máu
>> Hành trình bán máu: Chủ nợ trong phòng đợi
>> Hành trình bán máu: Giọt máu thiếu ngày
>> Bán máu để... xem bóng rổ
>> Chưa quan tâm đến việc ký kết thỏa ước lao động tập thể
>> Vụ bị vắt kiệt sức, lao động VN kêu cứu: Chỉ được bồi thường gần 10 triệu đồng
>> Cảnh báo thông tin tuyển lao động đi Bồ Đào Nha
>> Kẻ lừa chiếm đoạt tiền xuất khẩu lao động đầu thú
>> Điêu đứng vì “cò” xuất khẩu lao động
>> Bị vắt kiệt sức, lao động Việt Nam kêu cứu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.