Sông Mê Kông cạn nhất trong 100 năm

Khánh An
Khánh An
30/10/2019 07:00 GMT+7

Mực nước sông Mê Kông thấp nhất trong 100 năm tại Thái Lan và tình trạng thiếu nước sẽ còn thêm nghiêm trọng.

Tờ Bangkok Post ngày 29.10 đưa tin mực nước sông Mê Kông đang xuống thấp đến mức kỷ lục và đo được chỉ 1,5 m tại tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan), bắt đầu để lộ nhiều cồn cát đáy sông tại nhiều khu vực khiến tàu thuyền đi lại khó khăn.
Lượng mưa bất thường cũng khiến nhiều hồ tại đây chỉ tích được khoảng 20-30% trữ lượng, trong khi nhiều nhánh sông cạn trơ đáy.
Ông Arthit Phanasoon, chủ tịch Câu lạc bộ Bảo vệ môi trường Nakhon Phanom cho biết mực nước sông Mê Kông đang ở mức thấp nhất trong vòng 100 năm qua, đồng thời dẫn các nghiên cứu cho thấy nguyên nhân chủ yếu do các đập ở Trung Quốc và Lào.
Ông cho rằng nhiều dấu hiệu cho thấy tình trạng thiếu nước trên sông Mê Kông sẽ còn diễn tiến nghiêm trọng, khiến hệ sinh thái bị ảnh hưởng nặng nề do các loài thủy sản không thể di cư ngược dòng để sinh sản và cuộc sống ngư dân sẽ vô cùng khó khăn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.