Triều Tiên theo dõi gần 7.000 người có triệu chứng COVID-19

01/03/2020 10:58 GMT+7

CHDCND Triều Tiên đang theo dõi y tế gần 7.000 người biểu hiện các triệu chứng của COVID-19, theo tờ Rodong Sinmun, nhưng nước này vẫn chưa xác nhận bất kỳ trường hợp nào nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Theo tờ Rodong Sinmun, khoảng 2.420 người đang được theo dõi y tế ở tỉnh Nam Pyongan và 1.500 người tại tỉnh Gangwon nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát tại quốc gia này.
Tuần rồi, đài truyền hình trung ương Triều Tiên KCTV đưa tin khoảng 3.000 người đang được theo dõi y tế ở tỉnh Bắc Pyongan, giáp biên giới với Trung Quốc.
Tờ Rodong Sinmun và KCTV đều không nêu rõ quy trình theo dõi y tế bắt buộc là gì và ai phải tuân thủ.
Dù vậy, Rodong Sinmun chỉ lưu ý cơ quan y tế đã tăng cường giám sát những người bị bệnh tim, bệnh hô hấp và cao huyết áp. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng chính phủ Triều Tiên có thể yêu cầu người dân cách ly tại nhà.

[VIDEO] Lo dịch Covid-19, ngoại giao đoàn sẵn sàng sơ tán khỏi Triều Tiên

Trong khi đó, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát cuộc tập trận quân sự ngày 28.2 để đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Sau đó, trong cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim cảnh báo về “hậu quả nghiêm trọng” nếu dịch COVID-19 bùng phát ở đất nước vốn hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế vì chương trình hạt nhân và tên lửa.
Hôm 24.2, Triều Tiên tuyên bố cách ly 30 ngày đối với khoảng 380 người nước ngoài để ngăn chặn COVID-19 bùng phát và kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh-sinh viên “cho đến khi có thông báo tiếp theo”.
Bên cạnh đó, Triều Tiên đã đóng cửa biên giới với Trung Quốc và Nga, khuyến cáo người dân không nên tụ tập đông người ở nơi công cộng, đồng thời hủy bỏ sự kiện marathon quốc tế vốn được lên kế hoạch vào giữa tháng 4 nhằm đề phòng dịch COVID-19.
Chính phủ Triều Tiên thậm chí yêu cầu tất cả phương tiện cơ giới nếu được phép qua biên giới vào nước này phải chứng minh rằng không có chuột và côn trùng vì lo ngại chúng mang theo virus chết người. Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã cung cấp cho Triều Tiên 1.500 bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo yêu cầu của Bình Nhưỡng nhằm đề phòng nguy cơ bùng phát dịch COVID-19.
Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc tuyên bố sẽ miễn trừ một số lệnh trừng phát quốc tế để hỗ trợ Triều Tiên ứng phó nguy cơ bùng phát dịch COVID-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.