Thể thao điện tử được thêm vào hệ thống Giải thưởng 'Công tước xứ Edinburgh'

Kim Chao
Kim Chao
26/10/2021 14:26 GMT+7

Giải thưởng 'Công tước Edinburgh' đã thêm thể thao điện tử (eSport) vào danh sách các hoạt động mà người tham gia có thể được vinh danh.

Giải thưởng 'Công tước Edinburgh (DofE) có trụ sở tại Vương quốc Anh được tài trợ bởi Hoàng gia. Giải thưởng này mang đến cho những người trẻ cơ hội phát triển trong một số lĩnh vực bao gồm: hoạt động tình nguyện, hoạt động ngoài trời hoặc học kỹ năng mới mềm.

Một buổi gặp gỡ, giao lưu của DofE

Trước khi bổ sung một lĩnh vực nào đó vào cơ cấu giải thưởng của chương trình, DofE đã tiến hành thí điểm để thử nghiệm lĩnh vực mới đó, trong đó họ tiết lộ rằng thể thao điện tử giúp thanh niên phát triển một số kỹ năng, chẳng hạn như tư duy chiến lược, giao tiếp, lãnh đạo và làm việc theo nhóm.

DofE cũng đã thực hiện một cuộc khảo sát với hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao, kết quả cho thấy 80% sẵn sàng tuyển dụng những người trẻ tuổi có các kỹ năng tốt từ eSports. Ngoài ra, 71% người được hỏi cho biết họ thấy được giá trị giáo dục của bộ môn thể thao điện tử.

Thể thao điện tử đã là một phần của cuộc sống giới trẻ

Để được công nhận là một hoạt động của DofE, thể thao điện tử phải diễn ra thông qua một "nhóm do người lớn lãnh đạo có tổ chức, chẳng hạn như trường học hoặc các câu lạc bộ ở trường đại học". Những người tham gia cũng sẽ cần tham gia các hoạt động khác cùng với thể thao điện tử để kiếm giải thưởng.

“Thể thao điện tử là một trong những hoạt động phát triển nhanh nhất ở Anh và giúp những người trẻ tuổi phát triển các kỹ năng thiết yếu. DofE có một lịch sử đáng tự hào trong việc phát triển các chương trình của chúng tôi để phản ánh sở thích và nhu cầu đang thay đổi của những người trẻ tuổi. Vì vậy, tôi rất vui mừng rằng, sau một vài thí điểm thành công, chúng tôi đã thêm thể thao điện tử vào danh sách giải thưởng của DofE", Giám đốc điều hành Ruth Marvel cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.