Phục vụ trận đấu
vòng loại World Cup thứ 3 khu vực châu Á giữa tuyển Việt Nam và đội Úc vào ngày 7.9, Liên đoàn
Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiếp nhận hệ thống VAR do AFC hỗ trợ vào ngày 21.8. Sau 10 ngày làm thủ tục thông quan, VAR đã được chuyển về kho của VFF và chính thức được lắp đặt vào sáng ngày 4.9.
HLV Park Hang-seo 'bạc đầu' vì hàng thủ đội tuyển Việt Nam
|
Theo yêu cầu của
AFC, Ban tổ chức trận đấu phải bố trí được cơ sở vật chất đủ tiêu chuẩn để đặt VAR. Sau khi khảo sát sân Mỹ Đình từ cách đây gần một tháng, VFF đã chọn được phòng chức năng đáp ứng được yêu cầu của AFC. Phòng dài 6 m, rộng 4,8 m, chiều cao 2,8 m.
Trong các thùng đồ này là các thiết bị VAR
|
Xem Úc 'làm gỏi' Trung Quốc, đối thủ sắp tới của Việt Nam đáng ngại thế nào?
|
Cục Tần số vô tuyến điện đã đồng ý cho VFF sử dụng VAR và cấp cho Ban tổ chức trận đấu dải tần số để tổ trọng tài sử dụng VAR. Khi các trọng tài liên lạc với nhau qua bộ đàm, tần số thiết bị VAR không trùng với tần số đang sẵn có tại Việt Nam, tránh gây nhiễu các dải tần số khác và làm ảnh hưởng đến chất lượng VAR.
Đây sẽ chỗ đặt các màn hình VAR
|
Cột màn hình VAR được đặt trong sân
|
Vào chiều 5.9, toàn bộ thiết bị
VAR sẽ được lắp đặt hoàn chỉnh và các trọng tài sẽ chạy thử, trước khi trận đấu chính thức khởi tranh vào 19 giờ ngày 7.9.
Đội Úc đã có mặt tại Hà Nội vào 19 giờ 05 tối 4.9 và ngày 5.9 sẽ có buổi tập đầu tiên tại sân phụ Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam cũng có buổi tập vào tối 4.9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trung vệ
Tiến Dũng vẫn phải tập riêng còn
Thành Chung tập chung với đội.
Hai đội tuyển sẽ tập tại sân chính
Mỹ Đình vào ngày 6.9. Tất cả những thành viên tham dự sự kiện, bao gồm tổ trọng tài (cả trọng tài VAR) phải thực hiện quy trình bong bóng khép kín nhằm phòng chống dịch bệnh
Covid-19.
Bình luận (0)