Thêm đối tượng không được miễn nghĩa vụ quân sự ở Israel

Thêm đối tượng không được miễn nghĩa vụ quân sự ở Israel

30/06/2024 08:24 GMT+7

Tòa án Tối cao Israel ngày 25.6 đã ra phán quyết rằng sinh viên chủng viện Do Thái cực đoan chính thống phải nhập ngũ, một sắc lệnh có khả năng chia rẽ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Các nhà lập pháp đã đưa ra quan điểm trái ngược nhau về quyết định này.

Phán quyết này gây chia rẽ giới nghị sĩ và có thể gây thêm căng thẳng trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Chính phủ của ông Netanyahu dựa vào hai đảng Do Thái Chính thống cực đoan. Cả hai đều coi việc miễn nghĩa vụ quân sự là chìa khóa để giữ chân cử tri của mình trong các chủng viện tôn giáo và tránh xa những ảnh hưởng từ quân đội có thể làm đức tin lung lay.

Các nhà lãnh đạo của các đảng này cho biết họ thất vọng với phán quyết - nhưng không bên nào đưa ra lời đe dọa trực tiếp đối với chính phủ.

Viễn cảnh quân đội bắt đầu tuyển mộ sinh viên chủng viện có thể làm gia tăng thêm những vết nứt trong liên minh ngày càng mong manh của ông Netanyahu.

Một số người bày tỏ hy vọng rằng tất cả các bên sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề nghĩa vụ quân sự. Các đảng đối lập thì hoan nghênh phán quyết nói trên.

Việc miễn trừ nghĩa vụ quân sự cho người Do Thái cực đoan tiếp diễn vào thời điểm lực lượng vũ trang của Israel đang bị quá tải khi giao tranh trên nhiều mặt trận, với Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Li Băng.

Thêm đối tượng không được miễn nghĩa vụ quân sự ở Israel- Ảnh 1.

Lực lượng an ninh áp giải những đàn ông Do Thái cực đoan xuống đường biểu tình gần Tòa án Tối cao Israel ở Jerusalem, ngày 2.6.2024

REUTERS

Theo luật pháp Israel, công dân nước này từ 18 tuổi trở lên phải phục vụ trong quân đội - ba năm đối với nam và hai năm đối với nữ.

Các thành viên của cộng đồng thiểu số người Ả Rập ở Israel được miễn trừ, mặc dù một số người tự nguyện nhập ngũ. Giới sinh viên chủng viện Do Thái chính thống cực đoan phần lớn cũng đã được miễn trừ trong nhiều thập niên qua.

Luật miễn trừ đã hết hạn vào năm ngoái, nhưng chính phủ vẫn tiếp tục cho phép họ không cần nhập ngũ. Do không có cơ sở pháp lý mới cho việc miễn trừ, phán quyết của Tòa án Tối cao đồng nghĩa với việc nhà nước phải đăng ký quân dịch cho họ.

Giới lãnh đạo Do Thái Chính thống cực đoan coi các miễn trừ là rất quan trọng để bảo tồn truyền thống của mình.

Quyền miễn trừ quân sự đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình trong những tháng gần đây khi nhiều người Israel cho rằng họ phải gánh chịu rủi ro khi tham chiến ở Gaza. Những người Do Thái Chính thống cũng đã xuống đường, chặn đường và diễu hành mang theo nhiều biểu ngữ.

Cộng đồng người Do Thái cực đoan chính thống chiếm 13% trong số 10 triệu dân của Israel - một con số dự kiến sẽ tăng do có tỷ lệ sinh cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.