Thêm trường đại học tại TP.HCM thông báo dạy học trực tiếp

Hà Ánh
Hà Ánh
01/12/2021 17:13 GMT+7

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, các trường đại học dạy học trực tiếp cần đáp ứng những tiêu chí cụ thể. Hiện nay có nhiều trường đã cho sinh viên trở lại học trực tiếp.

Sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM đến trường học trực tiếp ngày đầu tiên vào 29.11

ĐÀO NGỌC THẠCH

Trường ĐH dạy học trực tiếp theo tiêu chí nào?

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục sau thời gian dài ngừng đến trường vì dịch Covid-19. Trong đó, với bậc đào tạo ĐH đóng trên địa bàn thành phố, UBND có những quy định cụ thể về việc cho sinh viên đến trường học trực tiếp.

Các trường ĐH và CĐ tổ chức dạy học trực tiếp theo cấp độ dịch của thành phố. Trong đó, trên địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2, hoạt động đào tạo trực tiếp nếu đảm bảo các quy định về an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Đồng thời, các trường cũng cần thực hiện theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM.

Ở các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 3 và 4, trường ĐH tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến, hoặc kết hợp trực tuyến với trực tiếp tùy theo phương án cụ thể của trường được UBND TP.HCM chấp nhận.

Người tham gia dạy và học phải đáp ứng đủ một trong các điều kiện sau: đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, UBND TP.HCM ngày 28.11 thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố tính đến ngày 25.11, trong đó thành phố ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình – màu vàng).

Đối với cấp huyện/ quận, có 9 địa phương cấp độ 1 (nguy cơ thấp – màu xanh) gồm: Q.1, Q.6, Q.7, Q.8, Q.11, Tân Bình, Bình Chánh, Củ Chi và Cần Giờ. 13 địa phương cấp độ 2 gồm: Q.3, Q.4, Q.5, Q.10, Q.12, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, TP.Thủ Đức, Hóc Môn và Nhà Bè.

Ở cấp xã/ phường, có 123 địa phương cấp độ 1, 184 địa phương cấp độ 2 và 5 địa phương ở cấp độ 3 (nguy cơ cao – màu cam).

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho phép sinh viên đủ điều kiện tham gia thực hành tại trường

ĐÀO NGỌC THẠCH

Kế hoạch đón sinh viên tới trường học trực tiếp ra sao?

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM vừa thông báo kế hoạch giảng dạy, học tập trực tiếp. Cụ thể, các phần thực hành và thí nghiệm của năm 2020-2021 và học kỳ 1 năm học 2021-2022 bắt đầu dự kiến vào ngày 6.12 tới. Trước đó, các học phần đồ án môn học, đề cương luận văn, luận văn tốt nghiệp của học kỳ 1 năm học 2021-2022, bắt đầu vào ngày 29.11.

Tạm thời hoạt động dạy học trực tiếp này chỉ diễn ra tại cơ sở Lý Thường Kiệt (Q.10). Kế hoạch này được trường triển khai dựa trên kết quả khảo sát sinh viên và xin ý kiến ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trong khi đó, nhiều trường ĐH khác tại TP.HCM cũng từng bước đón sinh viên đến trường học trực tiếp theo các hình thức khác nhau.

Trường ĐH Y dược TP.HCM bắt đầu đón sinh viên đến trường học trực tiếp từ ngày 29.11, nhưng trước mắt sinh viên được chia thành các nhóm nhỏ tham gia các hoạt động thực hành và thi kết thúc học phần.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã bắt đầu học kỳ 1 năm học mới từ 15.11 với sinh viên năm nhất và từ 29.11 với các năm còn lại. Tuy nhiên, tất cả các học phần lý thuyết vẫn diễn ra ở hình thức trực tuyến, nội dung thực hành cơ sở kết hợp trực tuyến và trực tiếp, chỉ hoạt động thành hành lâm sàng diễn ra trực tiếp tại cơ sở y tế.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM triển khai dạy học theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp tại cơ sở TP.HCM trong tháng 11 này. Từ ngày 22.11, trường cũng triển khai hình thức dạy học kết hợp tại Phân hiệu Vĩnh Long.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM cũng vừa có kế hoạch mở lại các học phần có nội dung thực hành của học kỳ 1 năm học 2021-2022. Theo đó, các học phần dạy trực tiếp áp dụng cho sinh viên khóa trúng tuyển 2018 trở về trước, dự kiến vào 6.12. Các học phần lý thuyết vẫn tiếp tục thực hiện theo hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Từ đầu tháng 11, một số trường ĐH dạy học trực tiếp nhưng bắt đầu bằng các nội dung thực hành, thí nghiệm như: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM… Tuy nhiên, đến thời điểm này các trường cho biết chưa tiếp tục mở rộng hình thức học trực tiếp tại trường. Theo kế hoạch dự kiến của nhiều trường, sinh viên đến học trực tiếp tại trường sẽ diễn ra đồng loạt sau Tết Nguyên đán 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.